Học sinh được nghỉ đến hết ngày mùng 9 Tết Nguyên đán

Cập nhật, 04:44, Thứ Tư, 01/01/2020 (GMT+7)

Sở GD- ĐT vừa có hướng dẫn về việc nghỉ Tết Dương lịch 2020 và tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở GD- ĐT được nghỉ 1 ngày Tết Dương lịch (thứ 4, ngày 1/1/2020); Tết Nguyên đán được nghỉ từ ngày 23/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020 (từ 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Đối với các trường mầm non, phổ thông và đơn vị trực thuộc được nghỉ 1 ngày Tết Dương lịch (thứ 4, ngày 1/1/2020); Tết Nguyên đán được nghỉ từ ngày 20/1/2020 đến hết ngày 2/2/2020 (nhằm ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý).

Sở GD- ĐT yêu cầu tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và học sinh, sinh viên thực hiện nêu gương đón tết an toàn, đoàn kết, vui tươi. Đồng thời có ý thức giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết.

Sở GD- ĐT còn yêu cầu tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, chúc tết mẹ Việt Nam anh hùng, nhà giáo là thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; phối hợp công đoàn cơ sở quan tâm thăm hỏi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với các nhà giáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;…

Bên cạnh đó cần tổ chức vệ sinh cơ quan, trường học, tạo môi trường “Sáng- xanh- sạch- đẹp”; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; bố trí sắp xếp lịch trực lãnh đạo, trực cơ quan 24/24 giờ trong các ngày nghỉ tết…

NGUYỄN DUY

 

Các tin khác: