Thiệt hại hơn 4 tỷ đồng do triều cường

Cập nhật, 09:15, Thứ Tư, 28/10/2020 (GMT+7)

Theo số liệu quan trắc của Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, triều cường đầu tháng 9 âl vừa qua, mực nước sông, rạch trong tỉnh lên rất cao, đỉnh triều tại 2 trạm Cần Thơ (sông Hậu) và Mỹ Thuận (sông Tiền) đều vượt báo động lũ cấp III và chỉ thấp hơn so với đỉnh triều cao nhất năm 2019 (đỉnh triều năm cao nhất từ trước đến nay) từ 7- 8cm. 

Tại Mỹ Thuận: 2,05m và tại Cần Thơ: 2,17m; các trạm nội đồng chỉ thấp hơn đỉnh triều năm ngoái từ 0,13- 0,18m. Tình trạng này đã gây ngập nhiều nơi trong tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp- PTNT, ban đầu thống kê tại TX Bình Minh và các huyện Bình Tân, Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình cho thấy: có 13,4ha lúa, 33,1ha hoa màu, 87,5ha vườn cây ăn trái, 0,8ha ao nuôi cá, 2.509 nền nhà, 6 trường học, 4 chợ và 1 trụ sở cơ quan bị ngập; 49 đoạn bờ bao dài 41,590km, 17 đập dài 300m, 32 đoạn đường giao thông bộ (dài khoảng 83,5km) bị tràn; có 3 đoạn bờ bao (dài 89m) bị sạt lở, 3 đoạn đường tỉnh lộ, đường huyện, đường xã bị hư hỏng (chiều dài 110m). Ước tổng thiệt hại 4,038 tỷ đồng.

TRUNG CHÁNH