Hội Cựu chiến binh TP Vĩnh Long tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển

Cập nhật, 12:59, Thứ Hai, 25/11/2019 (GMT+7)

Sáng 25/11/2019, Hội Cựu chiến binh (CCB) TP Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển (6/12/1989- 6/12/2019).

Đồng chí Hồ Văn Huân- Bí thư Thành ủy Vĩnh Long trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.
Đồng chí Hồ Văn Huân- Bí thư Thành ủy Vĩnh Long trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.

Những năm qua, các thế hệ CCB TP Vĩnh Long đã đoàn kết giúp nhau cải thiện đời sống, giảm nghèo bền vững; khai thác và sử dụng hiệu quả trên 125 tỷ đồng các nguồn vốn vay, giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm cho hơn 2.500 lao động, giới thiệu việc làm xuất khẩu lao động cho trên 3.000 CCB, cựu quân nhân và con em.

Năm 1990, toàn hội có 27,7% hộ nghèo (151 hộ), đến nay đã cơ bản không còn hộ nghèo; hộ khá giàu chiếm 68,8%. Năm 2010 đến nay, hội đã xóa 37 căn nhà dột nát cho CCB. Hiện, toàn thành phố có trên 1.500 hộ hội viên có nhà kiên cố (chiếm 99,4%).

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc.
Đồng chí Nguyễn Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc.

Trong công tác dân vận khéo, hội đã vận động hội viên hiến trên 15.000m2 đất, đóng góp tiền và ngày công trị giá gần 10 tỷ đồng. Đồng thời, tham gia làm trên 158.600m đường, nạo vét hơn 40.000m ống cống, mương rãnh thoát nước với trên 9.200 ngày công lao động, trị giá hơn 4 tỷ đồng.

Tập thể Hội CCB TP Vĩnh Long qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh hội, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Vĩnh Long.
Tập thể Hội CCB TP Vĩnh Long qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh hội, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Vĩnh Long.

Ông Lê Văn Tiều- Phó Bí thư Thành ủy Vĩnh Long lưu ý các cấp hội tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ XHCN là nhiệm vụ hàng đầu. Hội phải thực sự là đoàn thể chính trị- xã hội gương mẫu nhất, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Mỗi cơ sở hội cố gắng xây dựng được các mô hình CCB làm kinh tế giỏi, đồng thời khuyến khích hội viên biết làm giàu, ham làm giàu và giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI