Tặng nhà tình nghĩa cho gia đình người có công với cách mạng ở Vũng Liêm

Cập nhật, 10:25, Thứ Hai, 22/07/2019 (GMT+7)

Chiều 21/7/2019, nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng UBND tỉnh Vĩnh Long đã đến tặng nhà tình nghĩa cho 2 gia đình có công với cách mạng ở huyện Vũng Liêm.

Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng (thứ 2 từ phải sang) đại diện lãnh đạo bộ trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Dung.
Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng (thứ 2 từ phải sang) đại diện lãnh đạo bộ trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Dung.

Căn nhà thứ nhất tặng cho bà Trần Thị Lắm (sinh năm 1971, ngụ ấp Phú Tiên, xã Trung Nghĩa), thuộc đối tượng con liệt sĩ. Căn nhà thứ hai tặng cho bà Trần Thị Dung (sinh năm 1937, ngụ ấp Tam Trung, xã Trung Ngãi) thuộc đối tượng huy chương kháng chiến.

Lãnh đạo UBND tỉnh và huyện Vũng Liêm với nghi thức trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Lắm.
Lãnh đạo UBND tỉnh và huyện Vũng Liêm với nghi thức trao tặng nhà tình nghĩa cho bà Trần Thị Lắm.

Kinh phí hỗ trợ mỗi căn nhà là 50 triệu đồng (trong đó từ nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương 40 triệu đồng, quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Vũng Liêm 10 triệu đồng). Ngoài ra, mỗi gia đình cũng được trao tặng sổ tiết kiệm 10 triệu đồng, từ nguồn quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương.

Nhân dịp này, các gia đình còn được tặng quà của UBND tỉnh, huyện và xã.
Nhân dịp này, các gia đình còn được tặng quà của UBND tỉnh, huyện và xã.

Nằm trong kế hoạch tổ chức lễ trao bằng Tổ quốc ghi công do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với tỉnh Vĩnh Long tổ chức ngày 22/7 tại tỉnh, sẽ trao tặng 20 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong tỉnh.

Đây là hoạt động ý nghĩa, trách nhiệm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng của Đảng và Nhà nước ta.

Tin, ảnh: TƯỜNG VÂN