Nhìn lại đợt nắng nóng kỷ lục: Những hình ảnh "có một không hai"

Cập nhật, 11:05, Thứ Hai, 16/07/2018 (GMT+7)

Thời tiết nắng nóng gay gắt ở nhiều nơi trên cả nước cũng khiến mạng xã hội “nóng hầm hập” với nhiều hình ảnh bá đạo, chống nắng có một không hai trong đợt nắng nóng kỷ lục này.

Còn đây là nhiệt kế hồng ngoại đo được mặt đường Nguyễn Hoàng Tôn (Bắc Từ Liêm) lên tới 63,9 độ C vào lúc 12h trưa ngày 4/7. Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay, miền Bắc sẽ có mưa, kết thúc đợt nắng nóng như đổ lửa.
Còn đây là nhiệt kế hồng ngoại đo được mặt đường Nguyễn Hoàng Tôn (Bắc Từ Liêm) lên tới 63,9 độ C vào lúc 12h trưa ngày 4/7. Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều nay, miền Bắc sẽ có mưa, kết thúc đợt nắng nóng như đổ lửa.

 

Để đối phó với nhiệt độ quá cao, nhiều chị em khi tham gia giao thông đã tìm mọi cách chống nắng nóng. Họ có thể khoác lên người tất cả phụ kiện để che chắn được làn da như đeo khẩu trang, áo chống nắng, váy chống nắng, quần chống nắng, bao tay, tất, kính râm... Nhưng với cách chống nắng, dùng găng tay chống nắng cho chân khiến bạn không thể nhịn cười.
Để đối phó với nhiệt độ quá cao, nhiều chị em khi tham gia giao thông đã tìm mọi cách chống nắng nóng. Họ có thể khoác lên người tất cả phụ kiện để che chắn được làn da như đeo khẩu trang, áo chống nắng, váy chống nắng, quần chống nắng, bao tay, tất, kính râm... Nhưng với cách chống nắng, dùng găng tay chống nắng cho chân khiến bạn không thể nhịn cười.

 

Với người phụ nữ này, việc sử dụng một chiếc khẩu trang chưa đủ, phải ba cái mới che hết nắng nóng hắt vào mặt được.
Với người phụ nữ này, việc sử dụng một chiếc khẩu trang chưa đủ, phải ba cái mới che hết nắng nóng hắt vào mặt được.

 

Với cách chống nắng khi đi câu cá này, nhiều bạn chia sẻ:
Với cách chống nắng khi đi câu cá này, nhiều bạn chia sẻ: "Không biết khi cá cắn câu, người đàn ông này sẽ làm thế nào" hay: "Sao không ngâm mình luôn dưới ao có phải mát hơn không?".

 

Còn đây là cách làm mát khi nhà không có điều hòa nhiệt độ.
Còn đây là cách làm mát khi nhà không có điều hòa nhiệt độ.

 

Với cái nắng nóng hè 2018, bạn chỉ cần hở da chỗ nào, chỗ đó sẽ bị sạm đen.
Với cái nắng nóng hè 2018, bạn chỉ cần hở da chỗ nào, chỗ đó sẽ bị sạm đen.

 

Với những người tham gia giao thông, bóng râm là thiên đường còn chỗ nắng là địa ngục.
Với những người tham gia giao thông, bóng râm là thiên đường còn chỗ nắng là địa ngục.

Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng được xem là gay gắt nhất năm, với nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 39-40 độ C. Khí nóng bốc lên hầm hập trên đường phố. Người đi đường phải tìm đủ mọi cách che chắn. Còn mọi sinh hoạt của người dân dường như bị đảo lộn.

Mới đây, một fanpage lớn trên mạng xã hội đã đồng loạt chia sẻ những bức ảnh bá đạo trong đợt nắng nóng như đổ lửa.

Theo Phong Linh (TTO)