Tuyên dương 37 điển hình "Dân vận khéo"

Cập nhật, 15:02, Thứ Ba, 12/09/2017 (GMT+7)

Sáng 12/9/2017, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2015- 2017.

 Ông Nguyễn Văn Khuyến- Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2017.
Ông Nguyễn Văn Khuyến- Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng mô hình “Dân vận khéo” năm 2017.

Qua 3 năm, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh có 81 lượt tập thể và 674 lượt cá nhân đăng ký thực hiện phong trào.

Các mô hình thật sự góp phần hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác chăm lo cho đối tượng chính sách xã hội, người có công, như mô hình: “Trung tâm là nhà, đối tượng bảo trợ xã hội là người thân. Kết nối yêu thương chung tay vì cộng đồng”, “Nâng cao vai trò của cán bộ ngành lao động trong công tác vận động người lao động tích cực tham gia học nghề, đặc biệt là lao động nông thôn”…

Mô hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của ngành góp phần đạt và vượt các tiêu chí cơ bản như nâng cao tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật đạt hơn 62%, tạo việc làm cho hơn 75.000 lao động, vận động trên 15 tỷ đồng cho “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”…

Tại hội nghị, Đảng ủy cơ sở đã tuyên dương 6 tập thể và 31 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2017, giai đoạn 2016- 2017.

Tin, ảnh: THÚY- NGA