Xã Tân Hưng có hàng trăm hộ thoát nghèo bền vững

Cập nhật, 07:10, Thứ Tư, 25/11/2015 (GMT+7)

Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh- Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hưng (Bình Tân) cho biết, năm 2012 xã có trên 25% hộ nghèo, nhưng đến nay chỉ còn hơn 5,4%.

Đặc biệt, trên 150 hộ đã thoát nghèo khá bền vững. Theo bà, thành công này là nhờ địa phương quan tâm tổ chức lại các tổ dịch vụ sản xuất, thu hút khoảng 500 lao động chuyên lên giồng khoai và trồng khoai lang trong khu vực.

Lao động này, mỗi người có thu nhập trên dưới 4- 5 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, lao động có việc làm thường xuyên và ổn định trong năm.

Thời gian qua, tranh thủ nguồn vốn vay ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội trên 7,4 tỷ đồng, đã giúp cho trên 450 lượt hộ vay phát triển sản xuất, trồng màu, chăn nuôi, mua bán nhỏ. Nguồn vốn này đã tạo điều kiện thuận lợi giúp nhiều hộ nghèo ở Tân Hưng vươn lên ổn định cuộc sống.

VÂN AN