Mỗi năm cần 12 tỷ đồng thực hiện chương trình an sinh xã hội

Cập nhật, 07:11, Thứ Tư, 25/11/2015 (GMT+7)

Phòng LĐ- TB và XH huyện Tam Bình cho biết: Các xã- thị trấn đã hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2015.

Theo đó, 465 hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, đạt 105,68% so nghị quyết. Tuy nhiên, qua rà soát phát hiện 26 hộ tái nghèo, nâng tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện hiện còn 929 hộ, chiếm 2,32% so tổng hộ dân trong huyện.

Toàn huyện còn 929 hộ nghèo, 465 hộ mới thoát nghèo và trên 1.560 hộ cận nghèo cần giúp đỡ của cộng đồng xã hội để ổn định cuộc sống. Mỗi năm, huyện Tam Bình cần 12 tỷ đồng để thực hiện Chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo trên các mặt đời sống như nhà ở, dạy nghề, phát triển sản xuất, khám chữa bệnh, GD- ĐT,…

Để có nguồn vốn hỗ trợ 359 hộ cận nghèo xây dựng nhà ở, trợ cấp 89 trẻ mồ côi, 72 người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn và 98 địa chỉ nhân đạo. UBMTTQ Việt Nam huyện Tam Bình sẽ phối hợp các ngành liên quan và Hội Đồng hương Tam Bình tại TP Hồ Chí Minh và TP Cần Thơ tổ chức chương trình văn nghệ gây quỹ hỗ trợ Chương trình an sinh xã hội.

Dự kiến vận động, kêu gọi các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh tài trợ khoảng 4 tỷ đồng.

KIM CƯƠNG