Hội nghị Diên Hồng của giới văn nghệ sĩ vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật, 13:15, Thứ Ba, 26/03/2024 (GMT+7)
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch số 259- KH/TU ngày 6/2/2024 về tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật (VHNT) Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025).

Theo đó, các hoạt động tổng kết trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được thực hiện thường xuyên (cao điểm từ tháng 3-4/2025) nhằm đánh giá sâu sắc, toàn diện nền VHNT của tỉnh Vĩnh Long 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; khẳng định thành tựu, chỉ rõ hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển VHNT tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn mới.

Hoạt động tổng kết giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò, những đóng góp quan trọng của VHNT và đội ngũ văn nghệ sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với VHNT, đồng thời tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong xây dựng và phát triển nền VHNT tỉnh Vĩnh Long trong giai đoạn mới.

Tiếp tục cổ vũ, động viên, phát huy tài năng, tâm huyết của đội ngũ văn nghệ sĩ trong tỉnh tiếp tục sáng tạo những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật cao, góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo sự chuyển biến tích cực trong thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

Các hoạt động trên địa bàn tỉnh bảo đảm phù hợp, thiết thực, gắn với các nhiệm vụ chính trị và điều kiện lịch sử, văn hóa, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh bảo đảm hài hòa giữa các nội dung tổng kết với sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT, tiêu biểu của nền VHNT tỉnh Vĩnh Long 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.

Theo kế hoạch của Tỉnh ủy sẽ có nhiều sự kiện được tổ chức gồm: Hội thảo “50 năm nền VHNT tỉnh Vĩnh Long sau ngày đất nước thống nhất”; triển lãm, trưng bày về chủ đề “50 năm nền VHNT tỉnh Vĩnh Long sau ngày đất nước thống nhất” gắn với kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; Tổ chức sản xuất phim tài liệu về chủ đề “50 năm nền VHNT tỉnh Vĩnh Long sau ngày đất nước thống nhất”;

các báo, tạp chí mở chuyên trang, chuyên mục, xuất bản các ấn phẩm về chủ đề “50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất”; phát động sáng tác, quảng bá các tác phẩm VHNT về chủ đề: “Chung một cơ đồ Việt Nam”;

đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, sinh động, đa dạng, chất lượng và hiện đại, phản ánh đậm nét về nội dung, ý nghĩa, thành tựu của nền VHNT và vai trò, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ đối với nền VHNT tỉnh Vĩnh Long 50 năm sau ngày đất nước thống nhất.

Ngay từ bây giờ, kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025) đã được triển khai, phát động trên phạm vi cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long nói riêng.

Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương thực hiện như Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Sở Văn hóa-TT-DL, Hội VHNT, Sở Thông tin-TT; Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long,…

Cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thiết nghĩ đội ngũ văn nghệ sĩ tỉnh nhà với vai trò chủ thể sáng tạo phải có trách nhiệm chuẩn bị tâm thế thật tốt để góp phần cống hiến, tôn vinh tác phẩm VHNT tiêu biểu, xuất sắc cũng như tích cực tham gia các hoạt động tổng kết “50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất”, xem đó như là Hội nghị Diên Hồng của giới văn nghệ sĩ, chung sức, đồng lòng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày 15/11/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 390- KH/BTGTW, tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025).

 

Với nhiều hoạt động tôn vinh, quảng bá tác giả, tác phẩm tiêu biểu xuất sắc, triển lãm, xuất bản sách, thực hiện phim tài liệu, hội nghị, tọa đàm, hội thảo quốc gia,…

 

Đáng chú ý, Hội nghị Văn nghệ toàn quốc Tổng kết 50 năm nền VHNT Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, dự kiến tổ chức vào sáng ngày 28/4/2025 tại Hà Nội.

 

Trong khuôn khổ hội nghị dự kiến tổ chức đoàn tàu thống nhất đưa các đại biểu trong nước và ở nước ngoài từ TP Hồ Chí Minh ra Thủ đô Hà Nội; tổ chức đoàn đại biểu dâng hương, báo công các Vua Hùng tại tỉnh Phú Thọ; đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, TP Hà Nội…

Bài, ảnh: TRẦN THẮNG