Sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu

Cập nhật, 08:50, Thứ Ba, 22/12/2020 (GMT+7)
Lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân được thành lập. Cũng từ đó, ngày 22/12 trở thành ngày có ý nghĩa lịch sử trọng đại, cũng là ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại tỉnh Vĩnh Long, đơn vị bộ đội đầu tiên được thành lập vào tháng 8/1945, trải qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã lập nhiều chiến công và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, làm nhiệm vụ quốc tế, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

“Trung thành, đoàn kết, bám trụ, anh dũng, chiến thắng”

Đại tá Nguyễn Quốc Dũng- nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- nhận định: Dù ở giai đoạn nào và phải đối mặt khó khăn, thử thách ra sao, LLVT tỉnh vẫn phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, bám trụ, anh dũng, chiến thắng”, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ không ngừng phấn đấu xây dựng LLVT cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Phải kể đến những năm sau ngày thống nhất đất nước, LLVT tỉnh phải tiến hành cùng lúc 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đứng trước vô vàn khó khăn, thử thách, LLVT luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng cao cả của Đảng, của giai cấp, của dân tộc với tinh thần “Đảng bảo đi là đi, Đảng bảo đánh là đánh”.

Biết bao thế hệ vẫn còn nhớ vùng đất Gò Găng xưa gò, phèn nhưng nhờ bàn tay, sức lực của những người lính Cụ Hồ và bà con nhân dân đã biến nơi đây thành nơi đất canh tác nông nghiệp trù phú. Rồi đập Bến Giá ra đời và các công trình, giao thông thủy lợi khác lần lượt được đưa vào sử dụng- như minh chứng sắt đá cho tinh thần vượt khó, đoàn kết quân dân như “cá với nước”.

Theo Đại tá Trần Minh Trang- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, những năm gần đây, LLVT đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, tiềm lực quốc phòng được tăng cường, sức mạnh tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT được nâng cao.

Điều này góp phần khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm của LLVT trước nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế- xã hội.

Song song, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh. Hàng năm, 100% nội dung huấn luyện đạt từ khá trở lên, tham gia hội thi, hội thao do Quân khu 9 và Bộ Quốc phòng tổ chức luôn đạt thành tích cao.

Gắn bó máu thịt với nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đến vai trò của nhân dân, coi nhân dân là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh của quân đội nhân dân. Người khẳng định: “Không có dân thì không có bộ đội”, “Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội”.

Quân đội nhân dân Việt Nam được sinh ra từ nhân dân, lớn lên nhờ sự che chở, đùm bọc, yêu thương của nhân dân. Bởi vậy, không chỉ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, mà việc giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ... còn là bổn phận, nghĩa vụ của mỗi người lính Cụ Hồ.

Theo Đại tá Trần Minh Trang, bên cạnh việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác dân vận, chính sách trong tình hình mới.

Tích cực tham gia phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới” hành trình “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phối hợp cùng với các lực lượng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn tỉnh.

Giải quyết tốt chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và tổ các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và thực hiện công tác chính sách hậu phương quân đội thiết thực và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc.

Lực lượng vũ trang tỉnh luôn thực hiện tốt các chính sách quân đội, hậu phương quân đội.
Lực lượng vũ trang tỉnh luôn thực hiện tốt các chính sách quân đội, hậu phương quân đội.

5 năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hỗ trợ và vận động xây tặng 17 nhà tình nghĩa, 67 nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà tình đồng đội. Bên cạnh, giúp nhân dân hơn 25.000 ngày công lao động và tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3.900 lượt người thuộc diện chính sách và hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt là mô hình “Họp mặt gia đình chiến sĩ mới”, “Tết Quân- Dân” ở cấp huyện, tỉnh, cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, ghi nhớ công lao to lớn các thế hệ cha, anh đi trước đã vì nước quên thân; tri ân sự dùm bọc, che chở, giúp đỡ của nhân dân để LLVT chiến đấu.

Đây cũng là dịp để bộ đội hành quân về cơ sở, giúp đỡ nhân dân địa phương tu sửa đường giao thông, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và xây nhà đồng đội, tình thương và nhà đại đoàn kết.

Đại tá Trần Minh Trang cho biết, trước yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Vĩnh Long xác định luôn phát huy truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

“LLVT tỉnh tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, chú trọng củng cố “Thế trận lòng dân”, kết hợp chặt chẽ thế trận quốc phòng, nền quốc phòng toàn dân và hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại”- Đại tá Trần Minh Trang nhấn mạnh.

Qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, có 5 tập thể và 23 cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh được phong tặng và truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. LLVT tỉnh đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương sao vàng, 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 6 Huân chương Quân công và hàng ngàn cá nhân, tập thể được tặng các huân, huy chương cao quý.

 

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH