Đỉnh triều cường sẽ xuất hiện vào các ngày 1, 2/10

Cập nhật, 22:13, Thứ Ba, 29/09/2020 (GMT+7)

Theo Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, trong tuần này (từ 28/9- 3/10), mực nước sông, rạch trong tỉnh sẽ lên cao hơn tuần trước do ảnh hưởng của đợt triều cường xung quanh con nước rằm tháng 8 âm lịch, có thể đạt mức cao nhất vào ngày 1 và 2/10 (nhằm ngày 15- 16 tháng 8 ÂL) ở mức trên báo động (BĐ) I, xấp xỉ BĐII với giá trị dự báo tại các trạm: Cần Thơ 1,65- 1,75m, Mỹ Thuận 1,6- 1,7m, Nhà Đài 1,55- 1,65m, Phú Đức 1,6- 1,65m, Tích Thiện 1,55- 1,6m, Tân Thành 1,5- 1,6m, Ba Càng 1,45- 1,55m, Vũng Liêm 1,35- 1,45m. Cần đề phòng triều cường kết hợp mưa lớn có thể gây ngập lụt ở các vùng ven sông, trũng thấp.

Trong tuần qua, mực nước ở vùng đầu nguồn sông Cửu Long và trong tỉnh lên chậm theo triều. Đến ngày 27/9, mực nước cao nhất tại Tân Châu là 2m (thấp hơn mức BĐI 1,5m, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 1,63m), tại Châu Đốc là 1,99m (thấp hơn BĐI: 1,01m, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái 1,09m); mực nước cao nhất trên các sông, rạch trong tỉnh: tại Mỹ Thuận 1,39m (thấp hơn BĐI 0,21m và thấp hơn so với đỉnh kỳ triều hồi đầu tháng 8 ÂL 0,26m) và tại hầu hết các trạm khác đều thấp hơn từ 0,16- 0,41m so với đỉnh kỳ triều đầu tháng 8 ÂL.

MỸ TRUNG