TP Vĩnh Long tự tin, vững bước tiến lên văn minh, hiện đại

Cập nhật, 08:34, Thứ Năm, 06/08/2020 (GMT+7)

 

Bí thư Thành ủy Vĩnh Long Hồ Văn Huân (thứ hai từ trái qua) đến thăm các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Bí thư Thành ủy Vĩnh Long Hồ Văn Huân (thứ hai từ trái qua) đến thăm các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Xác định rõ thế mạnh, khai thác tốt tiềm năng, Đảng bộ, chính quyền TP Vĩnh Long đã bám sát thực tiễn, tập trung phát huy dân chủ, đoàn kết toàn dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, triển khai thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015- 2020.

Kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển

Theo đồng chí Hồ Văn Huân- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và 3 khâu đột phá trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015- 2020. Qua đó, đã mang lại những kết quả tích cực và quan trọng, thúc đẩy kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển ổn định.

Nổi bật, thương mại- dịch vụ phát triển đa dạng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Nhất là ở các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, như tài chính, hệ thống các chi nhánh ngân hàng, công ty bảo hiểm, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, lưu trú, siêu thị bán lẻ, cửa hàng tiện lợi, vui chơi giải trí,...

Cùng với đó, việc chú trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp bến tàu, bến xe; mở rộng mạng lưới và nâng cao hiệu quả của các phương tiện vận tải công cộng; xây dựng, nâng cấp, mở rộng, phát triển chợ, đáp ứng được nhu cầu kinh doanh, mua bán của người dân;... đưa thương mại- dịch vụ của thành phố tiếp tục tăng trưởng qua từng năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng bình quân 10,86 %/năm; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng bình quân 11,58 %/năm.

Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng đô thị sạch, bền vững. Toàn thành phố có trên 1.300 cơ sở, doanh nghiệp hoạt động các ngành công nghiệp và xây dựng với trên 15.840 lao động. Trong đó, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh... góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 5 năm tăng 9,17%...

Đến tham quan cơ sở sản xuất bún, bánh phở Ba Khánh (khóm Tân Quới Tây, phường Trường An), chúng tôi thật ấn tượng bởi thiết bị máy móc, công nghệ sản xuất được trang bị hiện đại. Ông Trương Nhựt Khánh- chủ cơ sở- cho biết: Những năm nay nhờ mạnh dạn đầu tư chuyển đổi công nghệ mới theo nhu cầu thị trường nên cho ra sản phẩm sạch, ngon, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đến nay bún Ba Khánh không chỉ khẳng định chất lượng thương hiệu mà cơ sở còn giải quyết việc làm cho gần 50 lao động, với mức thu nhập bình quân mỗi tháng từ 7- 10 triệu đồng/người.

TP Vĩnh Long ngày càng văn minh, hiện đại.
TP Vĩnh Long ngày càng văn minh, hiện đại.

Nhiệm kỳ qua, thành phố còn thực hiện tốt việc thu hút vốn đầu tư cho phát triển kinh tế- xã hội, qua đó, đã có tác động tích cực đến chương trình phát triển kinh tế- xã hội của thành phố và góp phần tăng thu nhập cho người dân. 5 năm, đã thu hút được 16.380 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển kinh tế- xã hội, vượt 63,8% so nghị quyết và tăng 40,89% so nhiệm kỳ trước.

Cùng với đó, đô thị được quản lý, phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Trong đó, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông được đặc biệt quan tâm. 5 năm, đã triển khai thực hiện gần 100 công trình xây dựng hạ tầng giao thông với trên 1.330 tỷ đồng. Các nội dung thuộc lĩnh vực hạ tầng đô thị được thực hiện tốt, nhất là dịch vụ công ích; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom đạt 95%, góp phần xây dựng thành phố sáng- xanh- sạch- đẹp…

Song song với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững cũng được địa phương thực hiện tốt, bằng nhiều giải pháp thiết thực như hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà; giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn… Qua đó, góp phần giải quyết tốt mục tiêu giảm hộ nghèo từ 1,39% đầu nhiệm kỳ xuống còn 0,15% (không bao gồm hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội).

Nhờ được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ mà bà Phạm Thị Xuyến (Phường 3) có nhà mới khang trang, kiên cố. Không giấu được niềm vui khi có nơi ở để “an cư”, bà chia sẻ: “Trước đây nhà cũ xập xệ, mưa tạt gió lùa. Giờ có nhà mới như vầy, tui vui lắm”.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, thành phố đã hoàn thành mục tiêu đưa 4 xã lên phường và được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1158 ngày 31/7/2020 về việc công nhận TP Vĩnh Long là đô thị loại II trực thuộc tỉnh. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập TP Vĩnh Long và Đảng bộ, nhân dân TP Vĩnh Long vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đồng chí Hồ Văn Huân cho biết: Nhiệm kỳ qua, cùng với việc triển khai, tuyên truyền đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo các chuyên đề hàng năm gắn với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ thành phố xác định phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng.

Theo đó, đã tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo và sử dụng tốt nguồn nhân lực, nhất là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý của hệ thống chính trị.

Trong nhiệm kỳ, đã tạo điều kiện cho cán bộ đi đào tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí 100%, hỗ trợ kinh phí 50% cho từng đối tượng; sắp xếp quỹ thời gian cho cán bộ có thời gian học...

Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thành phố có trình độ ĐH chuyên ngành, quản lý chuyên môn phù hợp, sử dụng thông thạo tin học trong công việc… đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa.

5 năm qua, phường Tân Hội có 35 đồng chí tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị và chuyên môn nghiệp vụ: cao cấp, trung cấp chính trị; thạc sĩ và ĐH Luật.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Tân Hội Trần Văn Đặng, các đồng chí sau khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng đã phát huy được khả năng, chuyên môn theo từng lĩnh vực, mang lại hiệu quả trong công tác góp phần cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Còn ở Phường 3, công tác đào tạo nguồn cán bộ kế thừa cũng được quan tâm. Phó Chủ tịch UBND Phường 3 Nguyễn Thị Điệp cho biết: Nhiệm kỳ qua, địa phương đã phân công cán bộ, đảng viên tham dự đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chung trong công tác.

Bản thân bà cũng được cấp ủy đảng, UBND phường tạo điều kiện đưa đi đào tạo thạc sĩ đúng chuyên môn, đào tạo trung cấp đến cao cấp chính trị. “Đây là động lực, niềm tin và là điều kiện để cán bộ, đảng viên đạt chuẩn về trình độ, phẩm chất chính trị, có năng lực đủ sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị địa phương”- bà Nguyễn Thị Điệp nói.

Các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh.
Các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng lực cạnh tranh.

Bí thư Thành ủy Vĩnh Long Hồ Văn Huân cho biết thêm: Hiện nay, hầu hết cán bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu với công việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gắn bó với nhân dân, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được kiện toàn và chuẩn hóa; được đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học... đáp ứng yêu cầu của từng ngành, từng cấp và vị trí việc làm.

5 năm, thu ngân sách hàng năm của thành phố đều đạt và vượt dự toán, đặc biệt là đảm bảo được cân đối thu- chi ngân sách; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước 51,5 triệu đồng/người/năm; 6 phường đạt chuẩn văn minh đô thị…

5 năm, đã tuyển sinh đào tạo nghề cho 17.840 lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động xã hội có chuyên môn kỹ thuật đạt 62%; giải quyết việc làm cho trên 29.100 lao động; hỗ trợ vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm gần 22 tỷ đồng…

Bài, ảnh: CẨM HUỆ