Quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới

Cập nhật, 07:43, Thứ Ba, 12/05/2020 (GMT+7)

Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng bộ xã Chánh An (Mang Thít) tập trung lãnh- chỉ đạo, khơi dậy sức mạnh tổng thể của cán bộ và nhân dân, ghi dấu ấn trong phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quan tâm chăm lo đời sống người dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

Với tiêu chí xanh- sạch- đẹp, nông thôn xã Chánh An ngày càng khởi sắc.
Với tiêu chí xanh- sạch- đẹp, nông thôn xã Chánh An ngày càng khởi sắc.

Kinh tế từng bước chuyển mình

5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Chánh An đã đoàn kết thống nhất thực hiện đạt và vượt 18/19 chỉ tiêu chủ yếu, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Kinh tế địa phương tăng trưởng ổn định; cơ cấu lại ngành nông nghiệp được quan tâm thực hiện, có chuyển biến tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nhiều mô hình phát triển kinh tế được triển khai thực hiện, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân.

Nổi bật, cơ cấu giá trị nông nghiệp đạt 58,9%, tăng 6,02% so với nhiệm kỳ trước. Giá trị sản xuất ngành trồng trọt đạt hơn 629 tỷ đồng, tăng bình quân 14,34%/năm, vượt 10,95% so nghị quyết. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt trên 133 triệu đồng/ha, tăng 37,2 triệu đồng/ha so với năm 2015.

Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, toàn xã đã cải tạo trên 124ha vườn kém hiệu quả, chuyển đổi đất trồng lúa sang trồng cây ăn trái 71ha, mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp.

Trong vườn sầu riêng trĩu quả, gia đình anh Phạm Hoàng Duy (ấp Tân An) đang phấn khởi thu hoạch. Anh Duy cho biết: “Gia đình tôi có 4,2 công đất trồng sầu riêng Ri 6. Hiện 3 công đã cho thu hoạch, tôi thu lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/năm”.

Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng từ đất ruộng sang cây ăn trái lâu năm theo đề án của xã, đời sống gia đình anh Duy ngày càng ổn định, vươn lên khá giàu. Đây cũng là chuyện vui chung của nhiều hộ dân chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn khi những vườn cây ăn trái “trúng mùa bội thu” đem lại lợi nhuận phấn khởi. Thu nhập bình quân đầu người xã Chánh An đạt 46 triệu đồng/người/năm, tăng 19 triệu đồng so với năm 2015.

Bên cạnh việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, Đảng bộ xã còn xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn, là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong nhiệm kỳ, xã đã đầu tư xây dựng 38 công trình, tổng kinh phí gần 31 tỷ đồng.

Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi đã cơ bản hoàn thiện, đảm bảo việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và chủ động việc tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Tuyến đường đan liên ấp An Hòa- Tân An vừa hoàn thành là công trình giao thông nông thôn được thực hiện chào mừng Đại hội Đảng bộ xã.

“Con đường đan cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, lưu thông rất khó khăn và nguy hiểm” trong trí nhớ của cô Bùi Thị Yến (ấp Tân An B) nay hoàn toàn “thay da đổi thịt” bằng con đường đan mới với hàng hoa dừa đua nhau nở rộ.

Những con đường đan kiên cố nâng chất cuộc sống người dân.
Những con đường đan kiên cố nâng chất cuộc sống người dân.

“Được hội phụ nữ đến tận nhà vận động thực hiện mô hình xanh- sạch- đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới, bản thân cũng thích trồng hoa nên tôi làm ngay. Ngày nào cũng dành chút thời gian ra chăm sóc. Có đường đan này rồi, mọi người ai cũng mừng, chiều mát dẫn cháu đi dạo chơi.”- cô Yến chia sẻ.

Bên cạnh đó, Đảng bộ và nhân dân xã còn đặc biệt quan tâm thực hiện tiêu chí môi trường; hàng tuần, vận động người dân cùng ra dọn dẹp, phát quang bụi rậm, trồng và chăm sóc hoa, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Minh Trang- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mang Thít, xã Chánh An có thế mạnh về cây ăn trái và thủy sản, phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả phấn khởi; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, đội ngũ cán bộ trẻ hóa, năng động. Đây là xã được chọn tổ chức đại hội điểm chỉ đạo của huyện.

Nhiều giải pháp chăm lo đời sống nhân dân

Song song đó, các chính sách đối với người có công và chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

Tổng kinh phí thực hiện chính sách an sinh xã hội trong nhiệm kỳ đạt gần 6,7 tỷ đồng. Nổi bật như, xã đã hỗ trợ và vận động xây 389 căn nhà tình nghĩa với tổng kinh phí trên 42 tỷ đồng. Hiện nay, xã có 100% nhà kiên cố và bán kiên cố.

Chương trình phát triển nhà ở đạt hiệu quả nổi bật. Những căn nhà nghĩa tình đem đến niềm vui cho người dân.
Chương trình phát triển nhà ở đạt hiệu quả nổi bật. Những căn nhà nghĩa tình đem đến niềm vui cho người dân.

Cô Lê Thị Em (ấp Tân Mỹ) vui mừng chia sẻ: “Đời sống lúc trước khó khăn, tôi lại không có việc làm ổn định, mái nhà dột trước dột sau khổ lắm. Năm vừa rồi, tôi được MTTQ huyện vận động các nhà hảo tâm 30 triệu đồng để xây nhà. Giờ nhà cửa kiên cố, tôi mừng lắm”. Bên cạnh đó, cô Em còn được hỗ trợ vay vốn 20 triệu đồng theo chương trình “nước sạch và vệ sinh môi trường” từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội để cải thiện cuộc sống.

Thông qua nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2020 là trên 20 tỷ đồng, các đoàn thể của xã đã hỗ trợ nhiều mô hình kinh tế hộ gia đình mang lại hiệu quả cao như nuôi dê nái, nuôi ếch, trồng thanh long, trồng sầu riêng, trồng nhãn Ido, nuôi bò nái sinh sản, ươm cây giống, tiểu thủ công nghiệp,...

Với sự chung tay nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền cùng nhân dân địa phương, nhiệm kỳ qua toàn xã có 38 hộ thoát nghèo, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,71% và 1,71% hộ cận nghèo.

“Nhiệm kỳ qua, xã còn kết hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên mở 18 lớp đào tạo nghề nông thôn với 450 học viên tham dự. Tạo việc làm mới cho trên 5.100 lao động, đạt 103% so nghị quyết”- đồng chí Phạm Văn Tuấn- Phó Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã Chánh An- cho biết thêm.

Đồng chí Đặng Trung Hoành- Bí thư Đảng ủy xã Chánh An- cho biết, nhiệm kỳ qua, kinh tế địa phương tăng trưởng ổn định, công tác chăm lo cho đời sống người dân được quan tâm thực hiện, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao.

Với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Phát triển” nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã Chánh An xác định tập trung huy động mọi nguồn lực, nâng cao chất lượng tăng trưởng trong từng lĩnh vực kinh tế; khai thác tốt tiềm năng và lợi thế thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế; kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội và bảo vệ môi trường.

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ xã Chánh An tập trung thực hiện 2 khâu đột phá. Theo đó, tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế vườn theo hướng mở rộng quy mô, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích; huy động các nguồn lực tập trung đầu tư thủy lợi, giao thông để ứng phó hạn mặn. Từ đó, quyết tâm xây dựng xã Chánh An đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2021.

Bài, ảnh: HẢI YẾN- TUYẾT NGA

 
Các tin khác: