Kiện toàn bộ máy 4 phường mới tinh gọn, hiệu quả

Cập nhật, 14:50, Thứ Tư, 11/03/2020 (GMT+7)

Từ 1/2/2020, 4 xã còn lại của TP Vĩnh Long gồm Trường An, Tân Ngãi, Tân Hòa và Tân Hội đã chính thức lên phường, đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân những năm qua. Phóng viên Báo Vĩnh Long trao đổi với ông Nguyễn Quốc Duy- Phó Chủ tịch UBND thành phố- về công tác sắp xếp bộ máy, những việc “cần làm ngay”… ở các phường mới.

* Thưa ông, công tác chuẩn bị để đưa 4 xã lên phường được thực hiện nhiều năm, nay đã “về đích”. Xin ông cho biết ý nghĩa của việc thành lập các phường đối với các xã và đối với thành phố?

- Như chúng ta đã biết, sau khi được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh, TP Vĩnh Long tiếp tục được đầu tư xây dựng cơ bản cải thiện đáng kể cảnh quan kiến trúc, chỉnh trang bộ mặt đô thị (ĐT), đặc biệt các vùng ngoại ô.

Bên cạnh, kinh tế- văn hóa- xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng- an ninh được giữ vững, thu nhập bình quân đầu người tăng, đời sống vật chất tinh thần nâng cao. Đặc biệt, phát triển ĐT đã làm thay đổi bộ mặt của các xã.

Từ những xã nghèo, người dân sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng thương mại- dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

Đến nay, tỷ lệ nông nghiệp chiếm không đáng kể trong cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, phân bố dân cư có sự thay đổi quan trọng, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần được nâng cao. Hệ thống các công trình hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước đã được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh và đồng bộ.

Cùng với sự phát triển chung của thành phố, 4 xã nằm trên QL1, QL80 do tốc độ ĐT hóa rất nhanh, tình hình an ninh trật tự xã hội diễn biến ngày một phức tạp. Do đó, đòi hỏi cấp bách về quản lý nhà nước theo mô hình của chính quyền ĐT.

Chính vì thế, việc đưa 4 xã lên phường trên cơ sở thiết lập mô hình chính quyền mới, tương xứng với chính quyền cấp phường, để thực hiện chức năng phù hợp với tính chất ĐT hóa trên địa bàn, thiết lập môi trường hấp dẫn, thu hút đầu tư, phát triển TP Vĩnh Long nói riêng và tỉnh Vĩnh Long nói chung.

Việc thành lập phường còn phù hợp với các quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống ĐT Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước và nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; góp phần giúp thành phố hoàn thành các tiêu chí ĐT loại II.

* Xin ông cho biết những phần việc “cần làm ngay” để các phường đi vào hoạt động hiệu quả?

- Sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 860 ngày 10/1/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Vĩnh Long, thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết. Trong đó, tập trung những phần việc liên quan nhằm đảm bảo sự hoạt động thống nhất, liên tục, hiệu quả của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Từ ngày 1/2/2020, thay đổi toàn bộ con dấu của 4 phường, đảm bảo hoạt động theo các tên đơn vị hành chính mới. UBND thành phố chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu trình UBND tỉnh chuyển 20 ấp ở 4 phường mới thành khóm.

Bên cạnh, tiến hành thay đổi các bảng tên cơ quan; thẻ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách; đưa lực lượng công an chính quy 100% về phường và khóm; chuyển các loại giấy tờ cho tổ chức cá nhân theo tên đơn vị hành chính mới;... Cùng với đó, chỉ đạo việc kiện toàn sắp xếp các cơ quan, tổ chức tại 4 phường đảm bảo đúng quy định hoạt động hiệu quả, thời gian chậm nhất là hết 31/3/2020.

Đồng thời, tổ chức tuyên truyền tới nhân dân các nội dung về thành lập 4 phường. Trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND thành phố chỉ đạo các ngành cơ quan chuyên môn luôn phối hợp chặt chẽ với UBND 4 phường và ngành dọc cấp trên để kiểm tra, hướng dẫn kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, giúp 4 phường đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả.

Phường Trường An nằm ven sông Tiền và có QL1 đi ngang.Ảnh: VINH HIỂN
Phường Trường An nằm ven sông Tiền và có QL1 đi ngang.Ảnh: VINH HIỂN

* Sắp tới, các phường cần xây dựng và hoàn thiện ra sao, thưa ông?

- Thời gian tới, thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của 4 phường theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế- xã hội, nhất là xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp ĐT, du lịch sinh thái nhằm nâng cao đời sống nhân dân; quan tâm đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, nhất là công tác quản lý chỉnh trang ĐT, tập trung tổ chức thực hiện các công trình, dự án trọng điểm qua địa bàn: đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận, Mỹ Thuận- Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2, đường sắt cao tốc, Khu du lịch sinh thái Cồn Chim và hạ tầng giai đoạn 2 Khu du lịch sinh thái Cồn Chim, đường Võ Văn Kiệt giai đoạn 2, Cụm Công nghiệp thành phố khoảng 50ha, Khu du lịch sinh thái Cồn Giông hơn 57ha, công viên nghĩa trang thành phố 10ha… gắn với phát triển quy hoạch chung của thành phố và chương trình phát triển ĐT thành phố, góp phần đưa TP Vĩnh Long lên ĐT loại II vào năm 2020.

* Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn!

SÔNG HẬU (thực hiện)