Viết tiếp trang sử hào hùng

Cập nhật, 07:53, Thứ Bảy, 21/12/2019 (GMT+7)

Là một bộ phận của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Vĩnh Long đã từng bước hình thành, phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cách mạng, góp phần thắng lợi vào các cuộc chiến tranh giải phóng, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, luôn trung thành tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Lực lượng vũ trang Vĩnh Long phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.
Lực lượng vũ trang Vĩnh Long phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.

Ngày càng lớn mạnh

Cùng với cả nước, ngay từ những năm 1940 ở tỉnh Vĩnh Long đã hình thành các đội du kích, tham gia Khởi nghĩa Nam Kỳ ở Vũng Liêm, tiến công địch ở vùng Cái Ngang, Tam Bình. Các đội du kích đã cùng với nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám, giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 26/8/1945, LLVT đầu tiên của tỉnh được thành lập và phát triển thành Ban Chỉ huy Tỉnh đội với các cơ quan, lực lượng bộ đội địa phương tỉnh, huyện dân quân du kích xã, ấp. Kể từ đó, LLVT không ngừng lớn mạnh, cùng nhân dân vượt qua 2 cuộc trường kỳ kháng chiến, tạo nên những chiến công vang dội như: chiến dịch Cầu Kè, trận đánh Bờ Tràm, Cầu Vòng, Cái Sao,…

Đặc biệt, trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân tỉnh Vĩnh Long đã đứng lên, đồng loạt tấn công trên nhiều hướng, giải phóng TX Vĩnh Long vào đêm 30/4/1975. Nhưng niềm vui thống nhất đất nước chưa được bao lâu, bọn phản động Pol Pot đã đưa quân sang xâm lấn biên giới Tây Nam. Trước tình thế đó, quân và dân tỉnh Vĩnh Long tiếp tục cầm súng, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Năm 1992, tỉnh Vĩnh Long được tái lập, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cũng được tách ra cùng lúc tái lập Tiểu đoàn 857, LLVT toàn tỉnh nhanh chóng đi vào ổn định biên chế tổ chức, xây dựng, huấn luyện lực lượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Dũng- nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đây là giai đoạn LLVT tỉnh vừa làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu vừa chủ động kết hợp các ngành, các cấp tổ chức nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuần tra, kiểm soát địa bàn, truy quét các loại tội phạm. Phát huy thành tích đạt được, LLVT tỉnh không ngừng rèn luyện, trưởng thành, nâng cao sức mạnh chiến đấu của từng cá nhân, đơn vị.

Đại tá Trần Minh Trang- Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- cho biết, nhận thức sâu sắc việc xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật là yêu cầu khách quan và là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung thực hiện chính quy trong công tác sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng nề nếp trong việc thực hiện các chế độ, quy định.

Nhờ vậy, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật của toàn LLVT, không có trường hợp nào vi phạm nghiêm trọng đến mức phải xử lý. Đây là cơ sở quan trọng để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Lực lượng nòng cốt bảo vệ Tổ quốc

Theo Đại tá Phùng Văn Mười- Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thời gian qua, LLVT trang tỉnh nhà được xây dựng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bộ đội địa phương được kiện toàn tổ chức, biên chế theo quy định của Bộ Tổng tham mưu.

Lực lượng dân quân tự vệ xây dựng theo hướng rộng khắp, lấy chất lượng làm chính, có tổ chức cân đối, hợp lý gồm dân quân tại chỗ, dân quân cơ động và dân quân binh chủng. Đặc biệt, tỉnh đã xây dựng thành công lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng đủ 100% đầu mối, biên chế đạt trên 99%.

Từ năm 1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chọn ngày thành lập Quân đội nhân dân (22/12) hàng năm đồng thời là Ngày hội Quốc phòng toàn dân- ngày hội của bảo vệ Tổ quốc, tôn vinh và tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ.

Đồng chí Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy- cho rằng, 30 năm qua, tỉnh đã đạt được những thành tựu to lớn, đó là nhận thức, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của toàn xã hội và sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được nâng lên.

Từ đó, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc được triển khai rộng khắp, chặt chẽ, liên hoàn. Quân đội có chất lượng tổng hợp và chất lượng chiến đấu ngày càng cao, thể hiện được vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Huấn luyện, diễn tập nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang.Ảnh tư liệu
Huấn luyện, diễn tập nâng cao sức chiến đấu của lực lượng vũ trang.Ảnh tư liệu

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, do Đảng ủy- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức vào sáng 20/12/2019, Đại tá Phùng Văn Mười kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ LLVT nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT. Mỗi cá nhân phải vững vàng bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón yêu cầu LLVT phải kiên định và giữ vững nguyên tắc được Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, thật sự là lực lượng trung thành, tin cậy, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mọi cán bộ, chiến sĩ quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân sản xuất.

75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT tỉnh Vĩnh Long đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 6 Huân chương Quân công, danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân và nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH