Cụm thi đua Bộ Chỉ huy Quân sự 12 tỉnh- thành

Tập trung thi đua vào những phần việc khó

Cập nhật, 13:41, Thứ Ba, 26/11/2019 (GMT+7)

Chiều 19/11/2019, tại tỉnh Cà Mau, Cụm thi đua Bộ Chỉ huy Quân sự 12 tỉnh- thành trên địa bàn Quân khu 9 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019. Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân- Phó Chính ủy Quân khu đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng”, năm 2019, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được các thành viên trong cụm tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Quá trình thực hiện thi đua, khen thưởng gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện “3 khâu đột phá”.

Nổi bật có các mô hình hay như: “Phát huy và nhân rộng mô hình xây dựng, hoạt động của lực lượng tự vệ doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài” của tỉnh Vĩnh Long; “Lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” của TP Cần Thơ; “Kết nối yêu thương” của tỉnh Bạc Liêu… Kết quả, toàn cụm có 2.661 tập thể, 6.389 cá nhân được biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân- Phó Chính ủy Quân khu biểu dương những thành tích mà Cụm thi đua Bộ Chỉ huy Quân sự 12 tỉnh- thành đã đạt được.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị phải thực hiện tốt việc thi đua, phải gắn với khen thưởng, tập trung thi đua vào những phần việc khó, nội dung chỉ tiêu thi đua cụ thể; đột phá khắc phục những khâu yếu, mặt yếu; tổ chức sơ- tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến, xây dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre- Đơn vị Cụm trưởng năm 2019- đã tổ chức bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau làm Đơn vị Cụm trưởng năm 2020.

TRẦN ĐƯỢC