Mang Thít: Thiên tai, triều cường gây thiệt hại trên 2 tỷ đồng

Cập nhật, 14:58, Chủ Nhật, 16/12/2018 (GMT+7)

Từ đầu năm đến nay, Mang Thít đã xảy ra 18 đoạn sạt lở với chiều dài khoảng 588m. Ngành chức năng đã tổ chức khắc phục với kinh phí khoảng 1,5 tỷ đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 8 đoạn.

 Đến nay có 7 công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng, 1 công trình chờ nghiệm thu, 6 công trình đang thi công đạt khối lượng từ 30- 95%, còn 4 công trình đang hoàn chỉnh hồ sơ.

Trong năm, đã xảy 1 vụ cháy lò sấy lúa của nhà máy xay xát lúa gạo, 1 vụ cháy nhà, 5 vụ sập nhà và 95 vụ tốc mái nhà, gây thiệt hại cho người dân trên 1,8 tỷ đồng.

Riêng đợt mưa giông và lốc xoáy xảy ra vào cuối tháng 10/2018 đã làm sập 3 căn nhà, tốc mái 78 căn nhà và làm bị thương 2 người trên địa bàn xã An Phước.

Với phương châm “4 tại chỗ”, chính quyền địa phương và các ngành chuyên môn đã giúp các hộ dân khắc phục, đã ổn định đời sống.

Bên cạnh, triều cường đầu tháng 9 âl/2018 đã làm ảnh hưởng trên 41km đê bao, cống đập. Trong đó, trên 40km bị tràn, 305m sạt lở.

Triều cường dâng cao cũng đã gây hư hại nhiều diện tích rau màu ở xã Tân Long Hội, Hòa Tịnh, ước thiệt hại khoảng 140 triệu đồng. 

THẢO LY