Nâng cao năng lực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu của các tôn giáo

Cập nhật, 14:49, Thứ Năm, 13/12/2018 (GMT+7)

Ngày 13/12/2018, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài Nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo tỉnh hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình phối hợp phát huy vai trò của các tôn giáo tr

Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác vận động tín đồ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH năm 2017- 2018.
Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác vận động tín đồ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với BĐKH năm 2017- 2018.

Đến nay, 8/8 huyện- thị- thành phố đã ký kết, triển khai chương trình phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam, phòng Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức tôn giáo tại địa phương; tổ chức 48 lớp tập huấn về Luật Bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH với 3.740 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành tham dự.

Toàn tỉnh có 100% cơ sở tôn giáo đăng ký thực hiện các tiêu chí về bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Văn Sang- Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh- lưu ý cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt các nội dung cơ sở thờ tự đã ký kết;

xây dựng, nhân rộng các mô hình cộng đồng tôn giáo thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH có hiệu quả. Phấn đấu đến cuối năm 2019 có 100% chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo được cung cấp kiến thức về bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH…

Tin, ảnh: TUYẾT NGA