Vai trò của phụ nữ trong giám sát và phản biện xã hội

Cập nhật, 11:10, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)

Thực hiện khâu đột phá “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ”, Hội (Liên hiệp Phụ nữ) LHPN tỉnh Vĩnh Long đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn về nội dung, mục đích, ý nghĩa, quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, từng bước đưa hoạt động giám sát và phản biện xã hội đi vào chiều sâu, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội.

Cán bộ hội giám sát an toàn thực phẩm tại thị trấn Long Hồ.
Cán bộ hội giám sát an toàn thực phẩm tại thị trấn Long Hồ.

Thực hiện Quyết định 217 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định 218 quy định về việc “MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”,

thông qua các hoạt động triển khai thực hiện của Hội LHPN đã giúp cán bộ hội từng bước hiểu về nội dung và cách thức thực hiện, vận dụng linh hoạt, phù hợp vào thực tiễn của đơn vị, hàng năm xác định được nội dung ưu tiên cần giám sát, xây dựng kế hoạch báo cáo,

xin chủ trương của cấp ủy cùng cấp và phối hợp với UBMTTQ, các ban, ngành địa phương tổ chức các cuộc giám sát những vấn đề liên quan đến quyền của phụ nữ được quy định trong Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, việc cấp thẻ BHYT cho phụ nữ nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi,

các chế độ, chính sách về BHXH đối với cán bộ chuyên trách cấp xã, chế độ trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi, phụ nữ khuyết tật;

việc hỗ trợ điều kiện, phương tiện làm việc của UBND cấp xã đối với Hội LHPN cùng cấp, các quy định về an toàn thực phẩm…

Năm 2018, Hội LHPN tỉnh chọn nội dung giám sát việc thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm và thực hiện chế độ chính sách về BHYT và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất.

Theo đó, Hội LHPN cấp huyện và 100% cơ sở hội được cấp ủy cùng cấp thống nhất cho chủ trương giám sát các nội dung về an toàn thực phẩm, chế độ chính sách BHYT cho người nghèo; Nghị định 56 của Chính phủ,…

Qua các cuộc giám sát, cơ bản nắm bắt được tình hình thực tế, góp phần cùng các ngành chức năng và địa phương tìm ra hướng giải quyết thích hợp.

Ngoài ra, cán bộ hội các cấp còn phát huy vai trò hội thẩm nhân dân xét xử 9 vụ việc bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em; tham gia hòa giải ở cơ sở 275 vụ, việc liên quan đến hôn nhân gia đình, bạo lực gia đình, tranh chấp đất đai, cho vay nặng lãi...

Kết quả hòa giải thành 181 vụ; tham gia cảm hóa giáo dục 53 phụ nữ vi phạm các quy định của pháp luật; phối hợp với Tư pháp tổ chức 95 cuộc tư vấn kiến thức pháp luật cho phụ nữ. Riêng Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội LHPN tỉnh đã tiếp và tư vấn pháp lý cho 20 trường hợp.

Cùng với việc triển khai các hoạt động giám sát thì vai trò của Hội LHPN trong tham gia phản biện xã hội cũng đạt nhiều kết quả quan trọng, cán bộ hội các cấp phát huy tích cực vai trò tham gia trong cấp ủy,

vai trò là thành viên của UBMTTQ các cấp tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến và phản biện xã hội đối với Hiến pháp và nhiều dự thảo luật, bộ luật, nghị định, chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy và chính quyền địa phương,

các văn bản có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Hàng năm, các cấp hội còn vận động đông đảo hội viên, phụ nữ tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp phụ nữ bằng nhiều hình thức góp ý trực tiếp và gián tiếp, tổ chức nhiều buổi sinh hoạt hội viên, tọa đàm,

xây dựng thùng thư góp ý để tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ đóng góp ý kiến về sự hài lòng của nhân dân nói chung và phụ nữ nói riêng đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới, các dự án, công trình giao thông nông thôn, các chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương…

Những năm qua, các cấp hội đã đóng góp hàng ngàn ý kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức hội trong hệ thống chính trị của tỉnh.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Hà- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh- cho biết, có thể nói vai trò của Hội LHPN đã từng bước đi vào chiều sâu, được nâng cao uy tín, trách nhiệm trong tham gia giám sát, phản biện xã hội và đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đa số các kiến nghị, đề xuất của các cấp hội được các đơn vị chịu sự giám sát và các ngành liên quan ghi nhận.

Tuy nhiên, vai trò của Hội LHPN trong tham gia giám sát và phản biện xã hội cũng gặp không ít khó khăn, hạn chế.

Một số nơi còn lúng túng trong lựa chọn nội dung giám sát, ngại va chạm; năng lực trình độ và kỹ năng giám sát, phản biện của cán bộ hội vẫn còn hạn chế. Như một cán bộ hội từng nói rằng,

một số chính quyền địa phương vẫn chưa nắm rõ được vai trò, nhiệm vụ của Hội LHPN trong hoạt động giám sát nên vẫn còn nghi ngại dẫn đến việc phối hợp còn hạn chế.

Vì vậy trong thời gian tới, để phát huy hơn nữa, bà Huỳnh Thị Mỹ Hà cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, chủ động lựa chọn những nội dung, những vấn đề bức xúc có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, phụ nữ.

Đồng thời, tăng cường theo dõi các cơ quan có thẩm quyền giải quyết các đề xuất, kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội để từng bước nâng cao vai trò của tổ chức hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Bài, ảnh: HẢI YẾN