Tổng kết dự án hỗ trợ giống cây trồng xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái

Cập nhật, 14:28, Thứ Năm, 30/11/2017 (GMT+7)

Sáng 30/11, Trung tâm Giống nông nghiệp- Sở NN- PTNT tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết dự án "hỗ trợ giống cây trồng xây dựng vùng chuyên canh cây ăn trái tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2015- 2017" (ảnh).

Dự án đã giúp người dân chuyển đổi, thay thế vườn nhãn da bò bị bệnh chổi rồng sang trồng loại cây ăn trái theo đúng quy hoạch của vùng.
Dự án đã giúp người dân chuyển đổi, thay thế vườn nhãn da bò bị bệnh chổi rồng sang trồng loại cây ăn trái theo đúng quy hoạch của vùng.

Qua 3 năm thực hiện, dự án đã hỗ trợ cho 2.000 ha vườn già cỗi, kém hiệu quả với 500.000 cây giống có giá trị kinh tế cao như: nhãn Edor, nhãn xuồng cơm vàng, chôm chôm Rongrieng, bưởi da xanh, sầu riêng Ri 6... với tổng kinh phí gần 12,5 tỷ đồng.

Bên cạnh, còn tổ chức 102 lớp tập huấn với hơn 6.800 hộ tham dự và 88 THT được thành lập tại các huyện Long Hồ, Vũng Liêm, Mang Thít và TP Vĩnh Long.

Dự án đã đáp ứng được nhu cầu chuyển đổi giống cây trồng trên địa bàn tỉnh, từng bước hình thành vùng chuyên canh cây ăn trái tập trung, áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Tại hội nghị, ngành nông nghiệp đã cùng với ngành ngân hàng và viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam giải đáp những thắc mắc của nông dân xung quanh các vấn đề về vốn vay ưu đãi, cách phòng và trị bệnh cây ăn trái, xây dựng tổ hợp tác tiêu thụ nông sản...

Theo ông Nguyễn Văn Liêm- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT tỉnh, dự án đã có sự tác động đến phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đáp ứng nguyện vọng cấp thiết của nông dân trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, xâm nhập mặn và theo định hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đầu tư sản xuất theo chuỗi giá trị.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI