159 điểm sạt lở, trên 2.500 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp

Cập nhật, 08:01, Thứ Năm, 21/09/2017 (GMT+7)

Theo UBND tỉnh, trong năm 2016 và đến cuối tháng 8/2017, toàn tỉnh đã xảy ra 159 tuyến/điểm sạt lở trên sông chính, sông lớn và trong nội đồng, làm mất 26.228m bờ sông, kinh, rạch kèm theo và các công trình đê bao, đường giao thông nông thôn (ước tính có khoảng 6,25ha đất bị mất); có 2.589 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Sạt lở nhiều nhất là ở Mang Thít: có 34 điểm, có 523 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, Trà Ôn: có 26 tuyến/điểm, có 98 hộ bị ảnh hưởng trực tiếp, Vũng Liêm: có 21 tuyến/điểm...

Theo đó, nhiều biện pháp xử lý sạt lở bờ sông đã được tổ chức thực hiện, cụ thể như: cảnh báo các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở cao để có các biện pháp thích hợp phòng tránh hoặc giảm thiểu thiệt hại; tổ chức di dời dân ra khỏi khu vực đang xảy ra sạt lở nguy hiểm hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở nguy hiểm; kiểm tra, ngăn chặn khai thác cát, xây dựng công trình, nhà cửa… trái phép, sai phép làm ảnh hưởng hoặc gây sạt lở bờ sông, kinh, rạch...

Bên cạnh đó, còn đóng cừ dừa, cừ tràm, đắp đất, tường rọ đá đặt trên móng cừ tràm, đá hộc thả tự do tạo mái nghiêng, xây dựng bờ kè bê tông cốt thép kiên cố.

Trong năm 2016 và 8 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã xử lý được 85 điểm/tuyến sạt lở, dài gần 12.000m. Hiện toàn tỉnh có 19 công trình kè kiên cố, dài 14.638m.

THẢO NGUYÊN