Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đảm bảo quyền, lợi ích cho đoàn viên

Cập nhật, 10:39, Thứ Sáu, 28/07/2017 (GMT+7)

Chiều 27/7/2017, đoàn công tác do đồng chí Bùi Văn Cường- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh về tình hình hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2017, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và tình hình tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp.

Đoàn làm việc với LĐLĐ tỉnh
Đoàn làm việc với LĐLĐ tỉnh

6 tháng đầu năm, công đoàn các cấp đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, theo đó, phát triển mới 4.674 đoàn viên đạt 155,8%, thành lập 8 công đoàn cơ sở, giới thiệu 782 đoàn viên ưu tú cho Đảng; vận động quỹ “Tấm lòng vàng” trên 3,4 tỷ đạt 170,5%.

Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, các cấp công đoàn đã tổ chức thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 100% doanh nghiệp.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam- Bùi Văn Cường trao quỹ “Tấm lòng vàng” cho LĐLĐ tỉnh
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam- Bùi Văn Cường trao quỹ “Tấm lòng vàng” cho LĐLĐ tỉnh

Đến nay đã có 20/623 công đoàn cơ sở tổ chức đại hội. Đại hội công đoàn cấp trên cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 31/3/2018. Dịp này, LĐLĐ tỉnh kiến nghị Đảng, nhà nước đẩy mạnh công tác phát triển, thành lập tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam- Bùi Văn Cường lưu ý: LĐLĐ tỉnh cần tập trung chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp, trong đó cần chuẩn bị tốt nhân sự, nội dung, chỉ tiêu nhiệm kỳ mới sát với tình hình, tránh hình thức. Triển khai thực hiện tốt chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên” phải cụ thể hóa, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đảm bảo quyền lợi ích vật chất, tinh thần, chính trị cho đoàn viên; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao quỹ “Tấm lòng vàng” 300 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh.

Tin, ảnh: CẨM HUỆ