Quan tâm nhà giáo là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ

Cập nhật, 03:44, Thứ Sáu, 28/07/2017 (GMT+7)

Chiều 27/7/2017, Sở GD- ĐT Vĩnh Long tổ chức buổi họp mặt cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên là thương binh và con liệt sĩ nhân 70 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ. Đến dự có ông Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, các vị lãnh đạo tỉnh cùng 105 đại biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón trao quà cho các đại biểu dự họp mặt.
Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Rón trao quà cho các đại biểu dự họp mặt.

Trong đó, có 37 cán bộ, nhân viên, giáo viên giảng dạy trong chiến tranh và 68 cán bộ, giáo viên là thương binh hoặc con liệt sĩ.

Ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Bách Khoa- UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo trao quà cho các đại biểu.
Ông Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Bách Khoa- UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo trao quà cho các đại biểu.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống cách mạng, tri ân những cán bộ, nhân viên là thương binh, là con liệt sĩ. Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón đã bày tỏ lòng tri ân và mong quý thầy cô, công chức ngành giáo dục là thương binh, con liệt sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình.

Ông cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa về vật chất lẫn tinh thần cho các đối tượng chính sách. Đối với nhà giáo là thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ cần được quan tâm tạo điều kiện sống vui, sống khỏe, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN