Họp trực tuyến sơ kết cải cách hành chính 6 tháng đầu năm

Cập nhật, 19:59, Thứ Ba, 30/05/2017 (GMT+7)

Chiều 30/5/2017, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ hội nghị trực truyến sơ kết công tác CCHC nhà nước 6 tháng đầu năm 2017. Đồng thời công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố.

Chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ được chia làm 2 nhóm, gồm: Nhóm đạt kết quả trên 80%, nhóm đạt từ 70% đến dưới 80%. Giá trị trung bình chỉ số CCHC của 19 bộ, cơ quan ngành bộ đạt được là 80,94%.

Không có bộ nào đạt dưới 70%. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước đạt cao nhất với 92,68%; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đạt thấp nhất với 71,91%.

Đối với các tỉnh, thành phố, chỉ số CCHC đạt trung bình là 74,64%. Trong đó, Đà Nẵng tiếp tục dẫn đầu và là địa phương duy nhất có kết quả chỉ số thuộc nhóm A. Riêng Vĩnh Long, chỉ số CHCH đứng thứ 34 trong cả nước.

Công tác CCHC được các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai, tự đánh giá, chấm điểm. Trong đó, công tác điều tra xã hội học để lấy ý kiến đánh giá các nhóm đối tượng khác nhau về CCHC của các bộ, ngành, địa phương được thực hiện chặt chẽ, có hệ thống…

Bên cạnh đó, theo báo cáo của Bộ Nội vụ, 6 tháng đầu năm 2017, cả nước đã tinh giản được hơn 5.000 biên chế, nâng tổng số đối tượng được giải quyết tinh giản từ năm 2015 đến nay là gần 23.000 người.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã đánh giá nhiều bộ, ngành, địa phương có nỗ lực trong triển khai công tác CCHC, nhưng nhìn chung tốc độ CCHC còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị dựa vào chỉ số CCHC được công bố, cần đưa ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những điểm yếu, những lĩnh vực, những tiêu chí có điểm số thấp, nâng cao hiệu quả CCHC những năm tiếp theo.

KHÁNH NGUYỄN