Hơn 180 trẻ nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Cập nhật, 20:02, Thứ Sáu, 10/02/2017 (GMT+7)

Chiều 10/2/2017, nhận được tin báo có nhiều trường hợp học sinh nhập viện nghi bị ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, số ít tiêu chảy ở thị trấn Long Hồ, phóng viên Báo Vĩnh Long đã có mặt để ghi nhận sự việc.

Tại Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, tính đến 18h, đã có hơn 100 em học sinh thuộc Trường Tiểu học A thị trấn Long Hồ (Long Hồ) nhập viện.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Điểm- Giám đốc Trung tâm, các em nhập viện có biểu hiện đau bụng, ói, nghi do ngộ độc thực phẩm. Hiện, công tác cấp cứu ban đầu đã được đội ngũ y, bác sĩ thực hiện tích cực.

Các em học sinh Trường Tiểu học A thị trấn Long Hồ đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Long Hồ.
Các em học sinh Trường Tiểu học A thị trấn Long Hồ đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế huyện Long Hồ.

Ông Nguyễn Văn Phụng- Chi Cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết, ngoài Trường Tiểu học A Thị trấn Long Hồ có học sinh nhập viện, còn có học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (Phường 8, TP Vĩnh Long) và Trường Tiểu học Trương Định (Phường 5, TP Vĩnh Long).

Các trường hợp nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, trùng hợp là các trường này đều lấy suất cơm của một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống do bà Đinh Thụy Lan Phương (Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long) làm chủ.

Hiện, các trường hợp nhập viện đang được cấp cứu tích cực, đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho các em. Đồng thời cũng sẽ điều tra và có văn bản đình chỉ tạm thời cơ sở cung cấp suất ăn trên.

Tính đến thời điểm 17 giờ có trên 40 trẻ đã chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Tính đến thời điểm 17 giờ có trên 40 trẻ đã chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Được biết, học sinh bán trú của Trường Tiểu học A thị trấn Long Hồ đã dùng suất cơm gồm: Cơm dương châu và canh súp thịt bằm. Theo bà Đinh Thụy Lan Phương- chủ cơ sở cho biết: “Trong ngày 10/2, cơ sở đã cung cấp cho trường Tiểu học A thị trấn Long Hồ, THCS Nguyễn Tường Tộ, Tiểu học Nguyễn Huệ, Tiểu học Chu Văn An, Tiểu học Trương Định, Trường mầm non Long Phước (xã Long Phước) tổng cộng  trên 1.000 suất ăn”.

Có mặt tại điểm Trường Tiểu học A thị trấn Long Hồ, thầy Phạm Văn Hồng- Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo đôn đốc việc thực hiện chăm sóc, cấp cứu cho các em học sinh. Đồng thời chỉ đạo nhà trường, Phòng GD- ĐT huyện Long Hồ phải theo dõi chặt chẽ diễn biến để ứng phó, cũng như báo cáo kịp thời.

 

 Các trường hợp nhập viện ở Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.
Các trường hợp nhập viện ở Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ghi nhận có hơn 100 em học sinh nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Trong đó, ngoài hơn 40 em từ Trường Tiểu học A thị trấn Long Hồ chuyển lên, còn có một số trường hợp ở Trường Tiểu học Chu Văn An, Trường Tiểu học Trương Định. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố, chúng tôi nghi nhận được khoảng 20 em từ trường Tiểu học Chu Văn An.

 Các em được chuyển lên phòng hồi sức tích cực và chống độc.
Các em được chuyển lên phòng hồi sức tích cực và chống độc.

Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Vũ- Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hiện vẫn chưa thống kê được số lượng bị nghi ngộ độc thực phẩm vì còn tùy thuộc vào cơ địa từng em. Trong số các trường hợp nhập viện, có khoảng hơn 10 ca nặng, ảnh hưởng đến sinh hiệu. Tất cả các trường hợp nhập viện của các em học sinh nghi ngộ độc thực phẩm đã được chuyển lên phòng hồi sức và chống độc, kịp thời đảm bảo an toàn sức khoẻ, tính mạng cho các em.

Ngay thời điểm xảy ra ngộ độc, ông Hồ Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Long Hồ (giữa) và ông Nguyễn Văn Hồng- Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo (phải) đến thăm hỏi động viên gia đình và các em.
Ngay thời điểm xảy ra ngộ độc, ông Hồ Văn Minh- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Long Hồ (giữa) và ông Nguyễn Văn Hồng- Phó Giám đốc Sở Giáo dục- Đào tạo (phải) đến thăm hỏi động viên gia đình và các em.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ nghi ngộ độc thức ăn trên, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tiến hành lấy các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm gởi lên Viện Y tế Công cộng TP Hồ Chí Minh để xác định nguyên nhân vụ việc trên.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành lấy mẫu thực phẩm.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiến hành lấy mẫu thực phẩm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để cung cấp thông tin đến bạn đọc.

Bài, ảnh: KHÁNH DUY- TẤN TÂN