Bình Tân

Người trồng dưa hấu tết lợi nhuận khá

Cập nhật, 13:50, Thứ Sáu, 10/02/2017 (GMT+7)

Để cung ứng thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, nông dân huyện Bình Tân xuống giống trên 300ha dưa hấu, nhiều nhất là ở xã Tân Hưng với trên 250ha, còn lại rải rác ở một số xã như: Thành Đông, Tân Lược, Thành Lợi, Tân Thành.

Do tình hình thời tiết vào cuối năm thay đổi thất thường, xuất hiện nhiều trận mưa trái mùa đúng vào thời điểm chụp nụ, gây ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sinh trưởng cũng như sản lượng và chất lượng dưa.

Theo ngành chuyên môn, sản lượng có thể bị sụt giảm từ 20-30% so với cùng kỳ năm trước và chất lượng dưa chưng nhiều diện tích cũng không đạt yêu cầu đề ra nhưng được thương lái thu mua 6.000- 8.000 đ/kg, còn dưa thường 4.000- 5.000 đ/kg. Ước tính sau khi trừ chi phí, nông dân thu được lợi nhuận từ 5-15 triệu đồng/công.

Theo lãnh đạo xã Tân Hưng, các hộ trồng dưa trên địa bàn xã đều thu được lợi nhuận khá, với tổng giá trị trên 4 tỷ đồng; đặc biệt là không xảy ra tình trạng thương lái mua dưa bỏ cọc không thu hoạch như các
năm trước.

TRUNG THÀNH (Bình Tân)