Chủ động phòng chống hạn mặn trong và sau tết

Cập nhật, 16:27, Thứ Hai, 23/01/2017 (GMT+7)

Theo Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, tại Vĩnh Long trong tháng 2/2017, mặn sẽ có khả năng bắt đầu xuất hiện vào những ngày đỉnh triều cường cao trên sông Cổ Chiên tại xã Thanh Bình (Vũng Liêm), có thể lên đến 5-7‰, tại xã Trung Thành Tây (Vũng Liêm) 2- 4‰.

Độ mặn cao nhất xuất hiện vào tháng 3, tháng 4/2017, trên sông Cổ Chiên tại xã Thanh Bình, độ mặn có thể lên đến 7- 9‰ tại xã Trung Thành Tây lên đến 3- 5‰, trên sông Hậu tại xã Tích Thiện (Trà Ôn) độ mặn có thể lên đến 2- 4‰.

Để chủ động phòng chống ứng phó với diễn biến của triều cường có ảnh hưởng đến xâm nhập mặn trong các ngày đầu tháng 2/2017, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra giám sát hạn mặn thường xuyên, tranh thủ thời gian độ mặn cho phép triển khai các giải pháp lấy nước và trữ nước vào hệ thống kênh, mương, vườn, ao; vận hành tối đa các phương tiện lấy nước để tưới cây trồng và cấp nước phục vụ dân sinh khi nước ngọt xuất hiện; tổ chức rà soát các vị trí xung yếu ở các đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái xã cù lao, có kế hoạch chủ động sẵn sàng ứng cứu theo phương châm “4 tại chỗ” khi có tình huống xấu xảy ra...

Theo Bản tin của Đài Khí tượng- Thủy văn tỉnh ngày 16/1/2017, mực nước cao nhất tại Mỹ Thuận từ 1.45- 1.55m, xuất hiện trong các ngày 30/1- 2/2/2017 (nhằm từ mùng 3- mùng 6 tháng giêng).

THẢO NGUYÊN