Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Cập nhật, 12:46, Thứ Bảy, 16/04/2016 (GMT+7)

Sáng 16/4 (mùng 10/3 năm Bính Thân), tại Bảo tàng Vĩnh Long, UBND tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2016. Đây là lễ giỗ lần thứ 8 từ khi Vĩnh Long- là một trong số ít các địa phương ở vùng đất phương Nam- được phép đặt nhà thờ các vua Hùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang đánh trống khai lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2016 tại tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang đánh trống khai lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2016 tại tỉnh.

 

Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón, Chủ tịch UBND tỉnh- ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh- Lê Quang Đạo dâng hương các vua Hùng.
Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón, Chủ tịch UBND tỉnh- ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh- Lê Quang Đạo dâng hương các vua Hùng.

Đến tham dự lễ giỗ Tổ có các đồng chí: Trần Văn Rón- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Quang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh cùng 71 đoàn đại diện các ban ngành, đoàn thể tỉnh, đại biểu huyện- thị- thành, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân trong tỉnh.

Theo ông Lê Thanh Tuấn- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua 8 lần tổ chức lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương thì tính chất xã hội hóa về hoạt động giỗ Tổ Hùng Vương ngày càng được nâng lên. Đó là việc mỗi năm đến Giỗ Tổ, người dân đều ý thức tề tựu về đây, mang theo lễ vật quê hương dâng lên các vua Hùng với tấm lòng thành kính, tri ân”

Các địa phương, cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp lần lượt dâng lễ vật lên các vua Hùng.
Các địa phương, cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp lần lượt dâng lễ vật lên các vua Hùng.

Cũng như mọi năm, tại lễ giổ Tổ năm nay, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tín ngưỡng dân gian thời các vua Hùng, thời Hai Bà Trưng như: diễn tuồng tích, thi gói bánh chưng, bánh tét, biểu diễn võ thuật, chơi các trò chơi dân gian, thi đấu cờ người,... được sân khấu hóa, tái hiện, trưng bày triển lãm, để người dân tham gia và du khách thưởng lãm.

Diễn hoạt cảnh tuồng tích “Tiếng trống Mê Linh”.
Diễn hoạt cảnh tuồng tích “Tiếng trống Mê Linh”.

 

Biểu diễn võ thuật.
Biểu diễn võ thuật.

 

Thi đấu cờ người.
Thi đấu cờ người.

Tất cả đều chung một ý niệm tri ân tổ tiên dân tộc, tưởng nhớ công đức tiền nhân khai sơn lập quốc.

Tin, ảnh: MINH THÁI