Tập trung phòng chống hạn, mặn

Cập nhật, 14:24, Thứ Sáu, 22/01/2016 (GMT+7)

Ngày 22/1, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm 2015 đã xảy ra sạt lở bờ sông tại 39 điểm gây thiệt hại trên 3 tỷ đồng.
Năm 2015 đã xảy ra sạt lở bờ sông tại 39 điểm gây thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

Ước thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2015 gần 4,5 tỷ đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục trên 2,5 tỷ đồng. Trong đó, mưa giông, lốc xoáy đã làm hư hỏng 140 căn nhà, hư hại 1,8ha hoa màu, chết 1 người, bị thương 1 người.Sạt lở bờ sông tại 39 điểm, 13 đập sạt lở trong nội đồng và sông chính làm mất 2.875m bờ sông, kinh rạch và các công trình đê bao, giao thông nông thôn, ảnh hưởng đến 22 hộ dân.

Trong năm, độ mặn sông rạch xuất hiện sớm hơn mọi năm từ 2- 3 tháng. Hai đợt mặn lên cao nhất là vào đầu và cuối mùa khô. Các xã ở huyện Vũng Liêm ven sông Cổ Chiên phải đóng cống ngăn mặn, trà lúa Hè Thu sớm mới xuống giống bị ảnh hưởng do thiếu nước tưới và nước mặn. Các nhà máy nước ở xã Thanh Bình, xã Trung Thành Tây và thị trấn Vũng Liêm lấy nước cấp cho sinh hoạt khó khăn do nguồn nước cấp bị nhiễm mặn.

Ngoài ra, hạn hán cũng đã xảy ra vào những kỳ triều kém cuối tháng 4 đã làm cho trên 14.200ha diện tích lúa Hè Thu không thể tưới tự chảy, trong đó huyện cao nhất là Tam Bình (4.687ha) kế đến là Vũng Liêm (3.600ha), nhưng do thời gian thiếu nước ngắn nên khi triều lên thì hầu hết diện tích này có thể bơm hoặc tưới tự chảy.

Cá biệt có 7,6ha lúa Hè Thu ở xã Đông Thành (TX Bình Minh) bị thiếu nước trong thời gian dài do vùng đất gò cao, kinh dẫn nước bị lấp được hỗ trợ bơm tát.

Trong năm 2016, tỉnh tập trung phòng chống hạn, mặn nhằm đảm bảo nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho người dân, đặc biệt là dân cư ở vùng khó khăn về nguồn nước và cấp nước cho sản xuất trong điều kiện hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra gay gắt dưới tác động kéo dài của hiện tượng El Nino trong mùa khô 2015- 2016.

Tin, ảnh: LÊ SƠN