Phấn đấu giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí từ 5- 10%

Cập nhật, 15:38, Thứ Ba, 27/01/2015 (GMT+7)

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Rón: Năm 2015 phải đạt được mục tiêu giảm 5- 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do TNGT


Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua cho Ban ATGT thành phố Vĩnh Long đạt tập thể tiêu biểu xuất sắc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT năm 2014.

Sáng ngày 27/1/2015, Ban ATGT tỉnh tổ chức Hội nghị công tác đảm bảo ATGT năm 2014 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Ông Trần Văn Rón- Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT đến dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2014, trên địa bàn tỉnh xảy ra 583 vụ làm chết 146 người, bị thương 762 người. So với năm 2013 giảm 360 vụ, số người chết tăng 26 người, bị thương giảm 521 người. TNGT đường thủy giảm 3 vụ, chết tăng 1 người, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

TP Vĩnh Long giảm sâu cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương). Huyện Bình Tân tăng cao cả 3 tiêu chí (tăng 20 vụ, số người chết tăng 4 người, số người bị thương tăng 39). Huyện Tam Bình giảm số vụ, số người bị thương, nhưng tăng số người chết (11 người).

Tuyến đường xảy ra tai nạn: QL 264 vụ, làm chết 72 người, bị thương 312 người (chiếm 45,3%); ĐT: 122 vụ; đường huyện, đường nông thôn: 101 vụ; đường đô thị: 96 vụ. Nam giới để xảy ra TNGT chiếm đa số với 543/583 vụ (93,1%), nữ giới 40/583 vụ (6,9%). Đội tuổi xảy ra TNGT từ 27- 55 tuổi chiếm cao nhất (310/583 vụ), độ tuổi từ 18 đến dưới 27 (214/583 vụ), dưới 18 tuổi (25 vụ) và trên 55 tuổi (34 vụ).

Theo đánh giá của Ban ATGT tỉnh, nguyên nhân xảy ra TNGT tập trung ở các lỗi: không chú ý quan sát, tránh vượt sai quy định, đi không đúng phần đường; đặc biệt, TNGT liên quan đến rượu bia chiếm trên 70% số vụ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT tỉnh Trần Văn Rón biểu dương Ban ATGT và các lực lượng chức năng đã đạt được những mặt yêu cầu trong công tác giữ trật tự ATGT. Tuy nhiên, Chủ tịch lưu ý cần quan tâm hơn trong các mặt công tác đảm bảo ATGT. Năm 2015 phải đạt được mục tiêu giảm 5- 10% số vụ, số người chết, số người bị thương do TNGT so với năm 2014, không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe mô tô.

Tin, ảnh: HÙNG HẬU