Bỉ thất bại chấn động, Pháp ngược dòng tranh chung kết Nations League

Cập nhật, 15:18, Thứ Sáu, 08/10/2021 (GMT+7)

Dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một, Bỉ hoàn toàn bất ngờ với những pha phản công táo bạo của tuyển Pháp rồi để thua ngược ba bàn, lỡ cơ hội vào chơi một trận chung kết chính thức kể từ năm 1980.

 HLV Deschamps và các cầu thủ Pháp vui mừng với tấm vé chung kết
HLV Deschamps và các cầu thủ Pháp vui mừng với tấm vé chung kết

Cú sốc thất bại của những nhà vô địch Euro 2020 – tuyển Ý - ở trận bán kết Nations League thứ nhất trước người Tây Ban Nha chính là lời cảnh báo nghiêm túc dành cho cả Bỉ, đội bóng số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, lẫn Pháp, đương kim vô địch World Cup. Chỉ cần một thoáng sơ sẩy, "giấc mơ của thế hệ vàng" Bỉ sẽ thêm một lần bị hủy hoại trong khi với người Pháp, việc bị loại sớm từ vòng 1/8 Euro 2020 đã là một nỗi tủi hổ và đoàn quân đã vô địch thế giới ba năm trước không được phép tạo ra bất cứ sai lầm nào nữa từ đây cho đến ngày bóng đá hành tinh hội quân tại Qatar sau 1 năm nữa.

Tung ra sân từ đầu những ngôi sao tấn công hay nhất, cả Pháp lẫn Bỉ đều không giấu khao khát việc nắm quyền kiểm soát thế trận trước đối thủ hùng mạnh. Bóng lăn vừa được 4 phút, thủ môn Hugo Lloris đã phải trổ tài cứu nguy cho mành lưới tuyển Pháp sau pha dứt điểm hết sức nguy hiểm của Kevin de Bruyne.

Trong khi đó, dù chơi năng nổ nhất bên phía tuyển Pháp nhờ khả năng bứt phá và kỹ thuật xử lý bóng đẳng cấp nhưng Kylian Mbappe có vẻ như rất đơn độc trong 45 phút đầu tiên dù xung quanh anh là hai mũi nhọn đáng gờm Karim Bemzema, Antoine Griezmann cùng dàn hộ công "khủng" với Paul Pogba, Adrien Rabiot…

Bỉ bất ngờ tăng tốc ở cuối hiệp 1 và ghi liên tiếp hai bàn thắng trước sự ngỡ ngàng của cầu trường Allianz ở Turin. Phút 37, Yannick Carrasco thoát qua toàn bộ hàng thủ Pháp và tung cú dứt điểm góc hẹp quyết đoán, đánh bại thủ môn Hugo Lloris để mở tỉ số trận đấu. Ba phút sau, đến lượt Romelu Lukaku khiến anh em nhà Hernandez phải "ngửi khói" trước khi tung cú sút góc hẹp cực kỳ điệu nghệ, giúp Bỉ dẫn 2-0 ngay trong hiệp một.

Hai bàn thua choáng váng khiến Pháp buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công trong hiệp 2 và đến lượt tuyển Bỉ phải co cụm phòng thủ. Phút 62, Karim Benzema xoay trở khéo léo trong vòng vây các hậu vệ Bỉ rồi dứt điểm chân trái hiểm hóc, rút ngắn cách biệt còn 1-2 cho tuyển Pháp.

Bàn gỡ giúp các tuyển thủ Pháp giải tỏa bế tắc và càng chơi càng hay. Phút 66, đội khách được hưởng 11m sau khi Youri Tielemans phạm lỗi với Antoine Griezmann trong vòng cấm và Kylian Mbappe sút phạt chuẩn xác từ chấm 11m, san bằng tỉ số 2-2.

Những phút cuối, diễn biến trận đấu được đẩy lên cao nhất. Chỉ 3 phút sau tình huống Lukaku bị trọng tài từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị, Theo Hernandez có mặt đúng lúc đón đường bóng bật ra từ vòng cấm, ung dung tung cú sút xa sấm sét, không cho thủ thành Thibaut Courtois cơ hội cản phá dù đã chạm tay vào bóng. 3-2 cho tuyển Pháp ở thời điểm phút 90+3 và các tuyển thủ Bỉ thất vọng đến ngỡ ngàng.

Ngược dòng ấn tượng trước ứng cử viên vô địch nặng ký nhất, Pháp giành quyền vào chơi trận chung kết UEFA Nations League mùa 2020-2021 với Tây Ban Nha vào rạng sáng 11/10. Bỉ ngậm ngùi đi tranh hạng ba với tuyển Ý ở trận đấu diễn ra trước đó vài giờ.

Theo Đông Linh (www.nld.com.vn. Reuters)