Trà Ôn- phấn đấu dân số tập thể thao thường xuyên đạt hơn 33%

Cập nhật, 14:24, Thứ Ba, 23/03/2021 (GMT+7)

Hiện trên địa bàn huyện có 193 câu lạc bộ, đội thể dục thể thao với 3.179 thành viên; có 100% trường học thực hiện chương trình giáo dục thể chất nội khoá.

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện phát động rộng khắp và từng bước đi vào chiều sâu. Tính đến nay, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 32,5%, số gia đình thể thao đạt 27,5% so với tổng số hộ. Ngành thể thao cũng đánh giá mức tăng bình quân của gia đình thể thao đạt 1%/năm.

Năm 2021, huyện phấn đấu nâng tỷ lệ người dân tập thể dục thể thao thường xuyên lên 33,5% và gia đình thể thao đạt 28% tổng số hộ.

Hiện trên địa bàn huyện có 193 CLB, đội thể dục thể thao với 3.179 thành viên; có 100% trường học thực hiện chương trình giáo dục thể chất nội khoá; có 11/13 Trung tâm văn hoá thể thao cấp xã;10/13 nhà văn hoá thể thao cụm ấp, sân bóng đá, sân bóng chuyền...

KHÁNH DUY