Bóng đá Thái Lan lại "sốc" nặng!

Cập nhật, 07:35, Thứ Ba, 12/11/2019 (GMT+7)

 

U.19 Thái Lan chỉ xếp thứ 3 bảng G, thua Malaysia và Campuchia.
U.19 Thái Lan chỉ xếp thứ 3 bảng G, thua Malaysia và Campuchia.

Với 7 điểm có được sau 3 trận đấu, U.19 Việt Nam đã chính thức góp mặt tại VCK U.19 Châu Á. Trong khi đó, đại kình địch Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng.

Ở trận đấu cuối cùng gặp U.19 Nhật Bản, U.19 Việt Nam chỉ cần giành được ít nhất 1 điểm để đi tiếp tại VCK U.19 Châu Á 2020. Không làm NHM thất vọng về mặt điểm số, các học trò HLV Troussier cầm chân U.19 Nhật Bản để đứng thứ 2 tại bảng J với 7 điểm có được và chính thức góp mặt tại VCK U.19 Châu Á.

Ở trận cuối cùng vòng loại, U.19 Thái Lan buộc phải thắng U.19 Malaysia để có cơ hội lọt vào VCK U.19 Châu Á 2020. Tuy nhiên, với áp lực đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ trẻ, đội bóng của HLV Issara Sritharo đã không thể đạt được mục tiêu này, thậm chí họ còn để U.19 Malaysia đánh bại với tỷ số 0-1. Với kết quả này, U.19 Thái Lan đã chính thức không thể tham dự VCK U.19 Châu Á vào năm sau.

Điều bất ngờ hơn, U.19 Cambodia sau chiến thắng 2-1 trước chính Thái Lan ở vòng đấu trước cũng đã đi tiếp. Đội bóng xứ Angkor xếp thứ 5 trong danh sách 5 đội nhì bảng xuất sắc nhất. Ngoài ra, người hàng xóm U.19 Lào cũng lần đầu tiên góp mặt tại một VCK dành cho lứa tuổi U.19.

Như vậy Đông Nam Á sẽ có tới 6 đội bóng góp mặt tại VCK U.19 Châu Á: Úc, Lào, Việt Nam, Cambodia, Malaysia và Indonesia. Giải đấu sẽ được tổ chức tại Uzbekistan từ 14- 31/10/2020.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, HLV Issara Sritharo đã lên tiếng xin lỗi NHM và nhận mọi trách nhiệm về mình: “Trước hết, tôi muốn xin lỗi toàn thể NHM bóng đá Thái Lan. Chúng tôi đã không thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi đều buồn và thất vọng với kết quả. Dẫu vậy, tôi chấp nhận kết quả này. Tôi xin nhận mọi trách nhiệm về mình. Các cầu thủ đều đã cố gắng hết sức. Tôi thật sự tự hào về họ.”

Việc U.19 không thể tham dự VCK U.19 Châu Á 2020 đã nối dài chuỗi thành tích bết bát của bóng đá trẻ Thái Lan. Trước đó, đội U.16 của quốc gia này cũng đã không thể vượt qua được vòng loại U.16 Châu Á, khi chỉ đứng thứ 2 tại bảng đấu của mình.

Chắc chắn LĐBĐ Thái Lan sẽ phải tìm cách thay đổi, để bóng đá nước này lấy lại được vị thế vốn có, trước sự đe dọa rất lớn của các nước trong khu vực như Việt Nam hay Malaysia thời điểm hiện tại.

BK (tổng hợp)