Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng: Lộ trình dài 622km

Cập nhật, 15:32, Thứ Tư, 11/07/2018 (GMT+7)

Theo công bố của Ban tổ chức, giải Giải Xe đạp nữ toàn quốc mở rộng tranh Cúp Truyền hình An Giang lần 19- 2018 có 6 chặng đua với tổng lộ trình dài 622km, bắt đầu từ TP Nha Trang (Khánh Hòa) và kết thúc tại TP Long Xuyên (An Giang).

Tay đua số 1 Việt Nam-Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) từng giành áo vàng chung cuộc năm 2017 lại vắng mặt tại giải năm 2018.
Tay đua số 1 Việt Nam-Nguyễn Thị Thật (Tập đoàn Lộc Trời) từng giành áo vàng chung cuộc năm 2017 lại vắng mặt tại giải năm 2018.

Tham dự giải có 65 tay đua đến từ 11 đội đua trong nước: Gạo Hạt ngọc trời An Giang, Tập đoàn Lộc Trời, Biwase Bình Dương, Gạch- Phân bón Con Voi Bình Dương, Cần Thơ, XSKT Đồng Tháp 1, XSKT Đồng Tháp 2, Anh Văn Hội Việt Mỹ TP Hồ Chí Minh, Minh Giang TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long 1, Vĩnh Long 2 và 2 đội đua khách mời nước ngoài: Kazakhstan, Thái Lan.

Nét mới năm nay là lộ trình đua ở 5 chặng đua đường trường đều có cự ly trên 100km và giải thưởng được tăng lên ở các giải thưởng dọc đường. Cuộc đua có tổng giải thưởng gần 300 triệu đồng, trong đó danh hiệu Áo vàng nhận 30 triệu và Áo xanh 15 triệu đồng.

Đáng tiếc, tay đua số 1 Việt Nam- Nguyễn Thị Thật không thể tham dự vì bận tập huấn tại Thụy Sĩ. Các tay đua của các đội đua quen thuộc như: Malaysia, Hàn Quốc không thể dự giải cũng vì bận tập huấn cho ASIAD 2018 diễn ra vào tháng 8 tới tại Indonesia.

Lộ trình chính thức của giải:

Chặng 1 (ngày 13/7): Đua Sky trên đường Trần Phú (TP Nha Trang) dài 34km.

Chặng 2 (14/7): TP Nha Trang- TP Phan Rang dài 131km.

Chặng 3 (15/7):  TP Phan Rang- TP Phan Thiết dài 111km.

Chặng 4 (16/7): TP Phan Thiết- TX Long Khánh (Đồng Nai) dài 114km.

Chặng 5 (17/7): TP Tân An (Long An)- TP Vĩnh Long dài 131km

Chặng 6 (18/7): TP Vĩnh Long- Long Xuyên dài 101km.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU