Ảnh

Rộn ràng khai hội đền Huyền Trân Công Chúa

Cập nhật, 10:39, Thứ Hai, 06/02/2017 (GMT+7)

Sáng 5/2, tại Trung tâm văn hóa Huyền Trân (núi Ngũ Phong, phường An Tây-Thừa Thiên Huế) đã khai mạc lễ hội Đền Huyền Trân.

Theo CTV Lê Huy Hoàng Hải - Đình Chiến/VOV.VN

Lễ hội đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, tăng ni phật tử, các chức sắc tôn giáo và du khách gần xa đến bày tỏ lòng thành kính với bậc tiền nhân đã có công lớn đối với dân tộc.
Lễ hội đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, tăng ni phật tử, các chức sắc tôn giáo và du khách gần xa đến bày tỏ lòng thành kính với bậc tiền nhân đã có công lớn đối với dân tộc.

 

Ngày xuân, đến Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, du khách được chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh và cùng gióng hồi chuông ngân xa để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân loại hạnh phúc.
Ngày xuân, đến Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, du khách được chiêm ngưỡng danh lam thắng cảnh và cùng gióng hồi chuông ngân xa để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân loại hạnh phúc.

 

Không khí trang nghiêm của buổi lễ.
Không khí trang nghiêm của buổi lễ.

 

Trong khuôn khổ lễ hội còn có các triển lãm, trưng bày và giới thiệu mặt hàng thủ công mỹ nghệ của nhiều làng nghề truyền thống Huế, trò chơi dân gian như: cờ tướng, cờ người, võ thuật cổ truyền, hò giã gạo, nghệ thuật ca múa, vẽ chân dung, vẽ tranh thiếu nhi, thi cắm hoa...
Trong khuôn khổ lễ hội còn có các triển lãm, trưng bày và giới thiệu mặt hàng thủ công mỹ nghệ của nhiều làng nghề truyền thống Huế, trò chơi dân gian như: cờ tướng, cờ người, võ thuật cổ truyền, hò giã gạo, nghệ thuật ca múa, vẽ chân dung, vẽ tranh thiếu nhi, thi cắm hoa...

 

Ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh trống khai mạc lễ hội.
Ông Nguyễn Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đánh trống khai mạc lễ hội.

 

Thời tiết nắng đẹp trong ngày khai hội.
Thời tiết nắng đẹp trong ngày khai hội.

 

Một người dân xin chữ tại lễ hội.
Một người dân xin chữ tại lễ hội.

 

Ông đồ cho chữ đầu năm.
Ông đồ cho chữ đầu năm.

 

Thi đấu cờ tướng giữa 2 kỳ thủ nổi tiếng đất cố đô.
Thi đấu cờ tướng giữa 2 kỳ thủ nổi tiếng đất cố đô.

 

​Một mệ già tham gia chơi bài chòi.
​Một mệ già tham gia chơi bài chòi.

 

Bài Chòi thu hút đông người tham gia.
Bài Chòi thu hút đông người tham gia.

 

Đẩy gậy mang lại phấn khích cho người xem...
Đẩy gậy mang lại phấn khích cho người xem...

 

Trống hội vật.
Trống hội vật.

 

Pha vật kết thúc trận chung kết.
Pha vật kết thúc trận chung kết.