Mừng Đảng, mừng Xuân

Cập nhật, 06:41, Thứ Sáu, 03/02/2017 (GMT+7)

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập. Cũng trong khoảng thời gian ấy, tỉnh tổ chức hội nghị chuyển Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Ngã tư Long Hồ thành Chi bộ Đảng Ngã tư Long Hồ do đồng chí Nguyễn Văn Thiệt làm Bí thư. Đây là tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam tiền thân của Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Trong suốt chiều dài lịch sử hơn 87 năm xây dựng và trưởng thành, giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1975, do điều kiện chiến tranh nên Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long chưa thể tổ chức đại hội mà chủ yếu do Trung ương chỉ định BCH và Bí thư Tỉnh ủy.

Sau ngày miền Nam và tỉnh Vĩnh Long được giải phóng, trong hoàn cảnh lịch sử mới, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long mới có điều kiện tiến hành đại hội. Theo đó, ngày 11/11/1976, Đại hội Đảng bộ tỉnh Cửu Long lần thứ I (nhiệm kỳ 1976- 1980) được khai mạc với 296 đại biểu tham dự, thay mặt cho gần 10.000 đảng viên trong toàn tỉnh.

Từ một chi bộ Đảng đầu tiên chỉ có 3 đảng viên, đến nay Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã trải qua 10 kỳ đại hội, hiện toàn tỉnh có 38.386 đảng viên. Qua 87 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ và nhân dân Vĩnh Long một lòng theo Đảng lập nên những chiến công to lớn.

Thời gian qua, đời sống người dân không ngừng được cải thiện, thông qua các con số tăng trưởng kinh tế cũng như các chỉ số an sinh xã hội hàng năm, cho thấy sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh là đúng đắn với đường lối, nghị quyết của Đảng và phù hợp với đặc điểm địa phương.

NHÓM PHÓNG VIÊN

 

Việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo luôn được lãnh đạo tỉnh và các địa phương quan tâm và thực hiện thường xuyên.
Việc chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo luôn được lãnh đạo tỉnh và các địa phương quan tâm và thực hiện thường xuyên.

 

 

Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3/2), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 855 đồng chí cao niên tuổi Đảng, trong đó tặng Huy hiệu Đảng cho 771 đồng chí và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 84 đồng chí.
Nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3/2), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 855 đồng chí cao niên tuổi Đảng, trong đó tặng Huy hiệu Đảng cho 771 đồng chí và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 84 đồng chí.

 

Đảng bộ tỉnh luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Trong ảnh: Nhiều doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được khen thưởng.
Đảng bộ tỉnh luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển. Trong ảnh: Nhiều doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ được khen thưởng.

 

Trong năm 2016, Đảng bộ tỉnh kết nạp 2.004 đảng viên (đạt 133,6% kế hoạch) nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh hiện là 38.386 đảng viên. Trong ảnh: Kết nạp đảng viên ở Chi bộ Báo Vĩnh Long.
Trong năm 2016, Đảng bộ tỉnh kết nạp 2.004 đảng viên (đạt 133,6% kế hoạch) nâng tổng số đảng viên toàn tỉnh hiện là 38.386 đảng viên. Trong ảnh: Kết nạp đảng viên ở Chi bộ Báo Vĩnh Long.

 

Trong những năm qua, tổ chức Đoàn thanh niên thể hiện tốt vai trò là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng. Trong ảnh: Đoàn thanh niên tổ chức thăm tặng quà cho gia đình chính sách.
Trong những năm qua, tổ chức Đoàn thanh niên thể hiện tốt vai trò là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng. Trong ảnh: Đoàn thanh niên tổ chức thăm tặng quà cho gia đình chính sách.

 

Không những thế, Đoàn thanh niên các cấp còn tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
Không những thế, Đoàn thanh niên các cấp còn tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

(Thực hiện)