Con nuôi được hưởng phần tài sản tương xứng công lao đóng góp khi việc nuôi con nuôi chấm dứt

Cập nhật, 05:42, Thứ Ba, 26/05/2020 (GMT+7)

Tôi có nhận đứa con nuôi từ lúc con mới 5 tuổi, nay con đã 30 tuổi. Gia đình tôi làm nghề buôn bán, nên từ khi 20 tuổi đến nay, hàng ngày con ra phụ với ba mẹ buôn bán. Nay, con lập gia đình và có một số mâu thuẫn nên không muốn làm con nuôi của vợ chồng tôi nữa, chúng tôi cũng đồng ý và đang chuẩn bị làm thủ tục tại Tòa án. Qua trao đổi, con nuôi có đề nghị vợ chồng tôi cho một khoản tiền gọi là công sức đóng của con với cửa hàng buôn bán. Trường hợp này, vợ chồng tôi phải tính như thế nào?

N.T.N. (Tiền Giang)

Trả lời: Nếu quyết định của tòa án về chấm dứt việc nuôi con nuôi giữa ông bà và con nuôi có hiệu lực thì theo khoản 4 Điều 27 Luật Nuôi con nuôi, một trong những hệ quả của việc chấm dứt nuôi con nuôi được thực hiện như sau: Trường hợp con nuôi có tài sản riêng thì được nhận lại tài sản đó. Nếu con nuôi có công lao đóng góp vào khối tài sản chung của cha mẹ nuôi thì được hưởng phần tài sản tương xứng với công lao đóng góp theo thỏa thuận với cha mẹ nuôi. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ