Dùng kim tiêm dọa người vây bắt

Cập nhật, 07:33, Thứ Năm, 20/10/2016 (GMT+7)

Trưa 20/6/2016, do cần tiền mua ma túy sử dụng nên Lê Tấn Đạt (SN 1987, trú đường Phạm Hùng, Phường 9- TP Vĩnh Long) đi bộ từ nhà đến Phường 8 tìm trộm tài sản.

Ngang nhà anh Huỳnh Hồ Ngọc Hải trên đường Nguyễn Văn Lâu, Đạt phát hiện cửa trước không khóa liền lẻn vào phòng khách lấy laptop hiệu Asus đang sạc pin, rồi nhanh chóng thoát ra ngoài.

Để tránh bị phát hiện, Đạt cởi áo quấn laptop lại, rồi lấy áo thun của anh Võ Hoàng Duy đang phơi trước sân nhà (ở gần đó) mặc vào. Lúc này, anh Duy đang ngồi nhậu cùng một số người ở xóm, thấy Đạt mặc áo của mình đi ngang nên sinh nghi gọi lại kiểm tra.

Biết bị phát hiện, Đạt lấy ống kim tiêm ma túy trong túi quần ra dọa rồi ôm laptop bỏ chạy. Được khoảng 30m thì tới đường cùn, Đạt không chạy được nữa liền đưa kim tiêm dọa đâm người dân đang vây bắt. Khi Công an Phường 8 đến, Đạt mới chịu bỏ kim tiêm xuống.

Kết luận định giá laptop của anh Hải trị giá 5,7 triệu đồng. Tài sản đã được cơ quan điều tra thu hồi trả bị hại.

Trước đó, Đạt bị xử phạt hành chính 2 lần về hành vi trộm cắp và sử dụng trái phép chất ma túy; một lần đi tù tội trộm chưa xóa án lại tiếp tục tái phạm và còn dùng kim tiêm dọa đâm người khác thuộc trường hợp “hành hung để tẩu thoát” nên tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26/9/2016, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Tấn Đạt 2 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

DIỄM PHƯỢNG