Lợi dụng đêm tối, giật tài sản người đi đường

Cập nhật, 05:12, Thứ Tư, 04/12/2019 (GMT+7)

Do cần tiền tiêu xài nên Trần Quốc Bảo (SN 1994, trú ấp Tân Thuận An, xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long) điều khiển xe đến những đoạn đường vắng thực hiện hành vi giật túi xách chiếm đoạt tài sản.

Lười lao động nên Trần Quốc Bảo không tìm việc làm lương thiện mà nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người khác để kiếm tiền xài.

Cụ thể, vào khoảng 3 giờ sáng 12/6/2019, Bảo điều khiển xe gắn máy trên đường Phạm Hùng (Phường 9- TP Vĩnh Long) thì phát hiện chị Trịnh Thị Huệ (SN 1972, trú Khóm 2, Phường 9) chạy xe một mình có mang theo túi xách liền bám theo sau.

Đến đoạn đường vắng, ít xe lưu thông, Bảo vượt lên áp sát xe chị Huệ rồi nhanh tay giật túi xách, tăng ga bỏ chạy. Chị Huệ chao đảo tay lái, té ngã xuống đường bị thương.

Để tránh bị phát hiện, Bảo điều khiển xe chạy vòng vo qua nhiều đoạn đường rồi dừng trên cầu Cái Cam mở túi xách lấy 3 triệu đồng. Sau đó, Bảo ném túi xách cùng giấy tờ của chị Huệ xuống sông.

Sau khi tiêu xài hết số tiền trên, chập choạng tối 27/6/2019, Bảo tiếp tục điều khiển xe vào đường tránh QL1 hướng từ vòng xoay Tân Ngãi về Cầu Đôi tìm giật tài sản.

Vừa qua cầu Tân Quới Đông, Bảo phát hiện anh Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1995, trú khu vực Bình Phước, phường Phước Thới, quận Ô Môn- TP Cần Thơ) điều khiển xe gắn máy chở chị Tôn Kim Thao ở làn đường bên trái, liền quay xe đuổi theo.

Được một đoạn, Bảo ép xe anh Nghĩa rồi nhanh chóng giật túi xách trên vai chị Thao tẩu thoát vào đường nông thôn Tân Quới Đông.

Đến cầu Cái Cam, Bảo dừng xe lấy 2 điện thoại di động hiệu Samsung và Nokia rồi vứt túi xách xuống sông. Hôm sau, Bảo đem điện thoại Nokia đến tiệm điện thoại trên đường Phạm Hùng cầm lấy 1,5 triệu đồng tiêu xài.

Các bị hại sau khi bị giật tài sản đã đến cơ quan công an trình báo. Biết cơ quan điều tra đang truy tìm, có trốn cũng khó thoát nên Bảo ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật nêu trên.

Chị Huệ trình bày tài sản bị mất gồm 32 triệu đồng, một lắc vàng 18K trọng lượng 1 chỉ nhưng Bảo thừa nhận chỉ lấy 3 triệu đồng.

Quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Long xác định hành vi của Trần Quốc Bảo đủ yếu tố cấu thành tội “Cướp giật tài sản” với tổng giá trị tài sản trong 2 vụ cướp giật nói trên là hơn 39,8 triệu đồng nên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Bảo, theo quy định tại khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài, Bảo đã lợi dụng đêm tối đến các đoạn đường vắng trên địa bàn TP Vĩnh Long thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Điều đáng nói hành vi điều khiển xe gắn máy ép xe các bị hại đang lưu thông trên đường để giật tài sản của Bảo là rất nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe nhiều người, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận nên cần xử mức án nghiêm để răn đe.

Do đó, tại phiên tòa sơ thẩm chiều 27/11/2019, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên phạt Trần Quốc Bảo 6 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản”.

Đối với chị Huệ, lúc bị giật túi xách té xe đã từ chối giám định thương tích nhưng có yêu cầu Bảo bồi thường tiền thuốc 1,4 triệu đồng cùng giá trị tài sản bị cướp hơn 34,7 triệu đồng.

Tại khoản 2, Điều 171 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cướp giật tài sản” như sau: Người nào cướp giật tài sản của người khác thuộc trường hợp “dùng thủ đoạn nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 3-10 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG