Tình hình an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi

Trật tự, an toàn

Cập nhật, 05:26, Thứ Ba, 12/02/2019 (GMT+7)

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vừa kết thúc trong không khí vui tươi, phấn khởi. Theo đánh giá của Công an tỉnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau tết được giữ ổn định, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí, tình trạng đốt pháo cũng không xảy ra trong tết năm nay.

Lực lượng công an tham gia điều tiết giao thông tại khu vực cầu Mỹ Thuận vào trưa 10/2/2019.
Lực lượng công an tham gia điều tiết giao thông tại khu vực cầu Mỹ Thuận vào trưa 10/2/2019.

Để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm từ 16/12/2018 đến 15/2/2019.

Trong thời gian này, toàn bộ lực lượng công an tập trung tấn công các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật để ổn định tình hình an ninh trật tự và không để xảy ra các vụ việc phức tạp, bất ngờ, các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm sử dụng vũ khí nóng, cho vay nặng lãi, tội phạm công nghệ cao,…

Theo Đại tá Nguyễn Văn Hiểu- Giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 28/12 âm lịch đến mùng 6 tết, toàn tỉnh xảy ra 11 vụ liên quan đến trật tự an toàn xã hội, làm chết 4 người, bị thương 6 người, thiệt hại tài sản khoảng 600 triệu đồng; giảm 8 vụ, giảm 2 người chết và bị thương giảm 5 người so năm trước.

Trong đó, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội xảy ra 2 vụ, trong đó có 1 vụ cố ý gây thương tích ở Tam Bình và 1 vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi ở Trà Ôn.

Về ma túy, xảy ra 1 vụ với 1 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,1087g heroin. Tai nạn giao thông đường bộ: xảy ra 6 vụ, làm chết 3 người, bị thương 3 người, trong đó có 3 vụ nghiêm trọng và 3 vụ va chạm. Về cháy, xảy ra 1 vụ ô tô khách tự bốc cháy, nhận định nguyên nhân ban đầu do sự cố kỹ thuật.

Đảm bảo an ninh trật tự chợ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Công an TP Vĩnh Long thành lập 15 tổ bảo vệ và bố trí tại các khu vực chợ hoa kiểng, dưa, rau củ,…

Các tổ này bao gồm công an, dân phòng, bảo vệ dân phố, ban quản lý chợ, thanh tra giao thông có nhiệm vụ tuần tra, giải tỏa ùn tắc giao thông, tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng chống tội phạm.

Bên cạnh là các tổ lưu động tuần tra trên các tuyến đường tập trung mua bán hoa kiểng từ 0- 4 giờ sáng, đấu tranh với các đối tượng cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, giải tán các nhóm thanh thiếu niên tụ tập trái phép gây mất trật tự.

Bà Nguyễn Thị Yến Xuân- Trưởng Ban Quản lý chợ Vĩnh Long- cho biết, ngoài các tổ bảo vệ chốt tại các vị trí quan trọng như: chợ rau củ quả, Bảo tàng Vĩnh Long, ngã ba đường Hưng Đạo Vương- Tô Thị Huỳnh (Phường 1), bờ kè Phường 2,… ban quản lý chợ đã bố trí thêm các tổ lưu động, tổ phòng cháy chữa cháy tuần tra, kiểm soát tại các khu vực mua bán hoa kiểng, rau củ, chợ bách hóa. Đến trưa 30 tết, các lực lượng này được huy động giải tỏa dứt điểm các hộ mua bán trong khu vực nội ô Phường 1 và bờ kè Phường 2, để tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công nhân làm vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị đón giao thừa mừng năm mới.

Đại tá Phùng Văn Mười- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh- cho biết, các cơ quan, đơn vị quân đội tỉnh đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tết Nguyên đán. Đồng thời, phối hợp với công an tổ chức trên 780 cuộc tuần tra với hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực vui chơi, giải trí, bảo vệ an toàn tuyệt đối đêm văn nghệ đón giao thừa.

Công an tỉnh cho biết, sau tết, các đơn vị sẽ tiếp tục công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, mục tiêu, đối tượng trọng điểm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại buổi làm việc với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh vào sáng 11/2/2019, Bí thư Tỉnh ủy- Trần Văn Rón yêu cầu lực lượng công an bên cạnh việc tăng cường đảm bảo an ninh chính trị phải tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nổi cộm là tội phạm cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục, tín dụng đen. Ngoài ra, đảm bảo an toàn giao thông và thực hiện tốt các phương án phòng cháy chữa cháy.

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH