Trả thù nhầm, 1 người bị chém thương tích

Cập nhật, 10:36, Thứ Tư, 16/11/2016 (GMT+7)

Gây sự với nhóm thanh niên khác và bị đánh thương tích, Nguyễn Hữu Đạt (SN 1992) và Trương Thanh Xuyên (SN 1990) cùng ngụ xã Trung Chánh- Vũng Liêm ôm hận trong lòng nên mang hung khí đi trả thù và gây thương tích cho người vô tội.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tối 8/2/2016, Đạt và Xuyên cùng vài người bạn tổ chức nhậu tại nhà của Dương Thanh Ngạt (xã Tân Long Hội- Mang Thít).

Cuộc nhậu kéo dài đến khoảng 21 giờ thì cả nhóm đi “tăng 2” hát karaoke ở quán My Love (thị trấn Cái Nhum) do anh Trương Vĩ Bình làm chủ. Tại đây, nhóm của Xuyên phát sinh mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác dẫn đến đánh nhau.

Xuyên bị ném vỏ chai bia trúng tay chảy máu. Được can ngăn, nhóm của Xuyên bỏ ra trước quán thì gặp Phùng Văn Tâm và Trương Văn Hưởng.

Hai người này nghĩ nhóm của Xuyên quậy phá nên xông vào đánh khiến Xuyên và Đạt bị thương. Đến khi Công an thị trấn Cái Nhum đến giải quyết thì tất cả mới chịu giải tán ra về.

Vẫn còn ấm ức vì bị người khác đánh, hôm sau (9/2), Đạt, Xuyên và Phụng mang theo hung khí quay lại quán My Love tìm nhóm thanh niên đã gây sự với mình để trả thù.

Do không gặp ai nên cả ba đi sang nhà trọ Phương Bình ở bên cạnh “trút giận” làm bể các cửa sổ. Chiều cùng ngày, nhóm của Xuyên tiếp tục tổ chức nhậu tại nhà của Phụng.

Trong lúc phụ dọn dẹp, Xuyên bị cứa tay vào cạnh bàn chảy máu và “sực nhớ” đến chuyện bị đánh hôm trước nên rủ Đạt đi trả thù.

Cả hai mang theo dao đến quán My Love gặp anh Bình và xảy ra cự cãi. Lúc này, Đạt bất ngờ dùng dao xông tới định chém anh Bình nhưng chủ quán đã kịp chạy thoát.

Xuyên quay sang chém anh Đỗ Hữu Khánh là người làm thuê cho anh Bình và anh Võ Phú Khánh (dượng của anh Bình) nhưng 2 người này cũng kịp thoát thân nên không bị thương tích.

Không thực hiện được ý đồ, Xuyên và Đạt bỏ về, giữa đường thì gặp anh Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1981, ngụ ấp Nhất A, xã Chánh Hội- Mang Thít) đang điều khiển xe gắn máy đi theo chiều ngược lại.

Mặc dù lúc này đã hơn 8 giờ tối, không nhìn rõ mặt người đối diện nhưng Xuyên vẫn khẳng định với Đạt rằng anh Thảo chính là người đã “đánh tao với mày”. Xuyên điều khiển xe cặp sát xe của anh Thảo để Đạt ngồi phía sau dùng dao chém vào vùng lưng của anh Thảo.

Bị chém bất ngờ, anh Thảo quay đầu xe bỏ chạy nhưng không may bị té ngã ra đường. Lúc này, Đạt tiếp tục xông tới chém trúng vào đầu của anh Thảo làm bể nón bảo hiểm. Sau khi gây án, Xuyên và Đạt đem cất giấu hung khí và về nhà ngủ.

Anh Thảo được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Mang Thít cấp cứu, sau đó tiếp tục điều trị ở Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (TP Cần Thơ). Theo giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, anh Thảo bị thương ở đầu và lưng, tỷ lệ thương tật là 14%.

Vừa qua, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử bị cáo Trương Thanh Xuyên và Nguyễn Hữu Đạt về tội “Giết người”, quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 93 (Bộ luật Hình sự).

 HĐXX nhận định, 2 bị cáo đã phạm tội với tính chất côn đồ, gây mất an ninh trật tự, xem thường pháp luật và tính mạng người khác nên đã tuyên phạt Xuyên 10 năm tù và Đạt 11 năm tù với tội danh trên.

TRUNG HƯNG- HỒNG NƯƠNG