Truy tố vụ buôn lậu thuốc ung thư và làm giả tài liệu tại VN Pharma

Cập nhật, 09:13, Thứ Tư, 16/03/2016 (GMT+7)

Ngày 15/3, liên quan tới vụ án buôn lậu thuốc chữa bệnh tại Công ty CP VN Pharma, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho biết đã tống đạt cáo trạng truy tố 9 bị can về tội “Buôn lậu” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo đó, 9 bị can bị truy tố trong vụ án này gồm có: Nguyễn Minh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP VN Pharma); Nguyễn Chí Nhật và Ngô Quốc Anh (nguyên Phó tổng Giám đốc Công ty CP VN Pharma); Phan Cẩm Loan (nguyên Phó trưởng Phòng Xuất khẩu), Lê Thị Vũ Phương (nguyên Kế toán trưởng), Bùi Ngọc Duy (nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển); Võ Mạnh Cường, Phạm Văn Thông (cùng là dược sĩ của VN Pharma) và Phan Anh Kiệt (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn - Sapharco). 

Đáng chú ý, loại thuốc mà các bị can trong vụ án này buôn lậu và làm giả giấy tờ là thuốc H-Capital 500mg Caplet có nguồn gốc không rõ ràng, kém chất lượng nhưng lại được quảng cáo là có thể điều trị bệnh ung thư.

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến ngày 19/9/2014, Nguyễn Minh Hùng thông qua Võ Mạnh Cường (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Hàng hải quốc tế H&C) đã làm và sử dụng các giấy tờ giả, con dấu bất hợp pháp như: giấy chứng nhận bán hàng tự do, giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc của Canada để đóng vào hồ sơ thuốc H-Capital 500mg Caplet nhằm hợp thức hóa tiêu chuẩn, chất lượng; làm giả các chứng từ, thủ tục thanh toán tiền để được Cục Quản lý dược, Bộ Y tế cấp giấy phép nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capital 500mg Caplet, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Trị giá hàng buôn lậu hơn 251.000USD, tương đương 5,3 tỷ đồng.

Với số thuốc H-Capital 500mg Caplet nói trên, Công ty CP VN Pharma đã quảng cáo là thuốc có nguồn gốc của Công ty Helix Pharmaceuticals (Canada). Trong loại thuốc này có hoạt chất Capecitabin được dùng chỉ định điều trị các bệnh ung thư vú, dạ dày và đại trực tràng. Hơn nữa vào tháng 5-2014, qua công bố kết quả đấu thầu thuốc tập trung của Sở Y tế TPHCM cho biết giá kế hoạch mà Sở Y tế TPHCM mời thầu là 66.000 đồng/viên H-Capital 500mg Caplet nhưng thuốc của Công ty CP VN Pharma trúng thầu với giá rất rẻ chỉ 31.000 đồng/viên. Tổng trị giá mặt hàng trúng thầu là hơn 14,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, qua kết quả giám định của Hội đồng giám định Bộ Y tế kết luận lô thuốc H-Capital 500mg Caplet của Công ty CP VN Pharma chứa 97% hoạt chất Capectitabine không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, không thể sử dụng chữa bệnh cho người.

Nghiêm trọng hơn, không chỉ riêng loại thuốc H-Capital 500mg Caplet, Công ty CP VN Pharma còn sở hữu nhiều loại thuốc giá rẻ bất ngờ để tham gia đấu thầu như kháng sinh dạng tiêm Vancomycin 1gr có giá đề nghị là 147.000 đồng/lọ, Công ty CP VN Pharma đưa ra giá thầu 110.000 đồng/lọ; kháng sinh dạng tiêm Enrovan 2gr, giá kế hoạch là 44.000 đồng/lọ nhưng Công ty CP VN Pharma đưa ra giá thầu 28.200 đồng/lọ.

Theo http://www.sggp.org.vn/phapluat/2016/3/414808/