Chưa xóa án lại đi cướp giật

Cập nhật, 07:56, Thứ Ba, 02/02/2016 (GMT+7)

Vừa chấp hành xong bản án 4 năm tù tội “Cướp giật tài sản”, Huỳnh Bá Phước (SN 1987, trú ấp Thành Công, xã Thành Lợi- Bình Tân) lại tái phạm nên tiếp tục ra tòa lãnh án.

Sau 3 lần đi tù với tổng mức án hơn 8 năm tù về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cướp giật tài sản”, Huỳnh Bá Phước được trả tự do về địa phương mới mấy tháng lại tiếp tục phạm tội mới.

Khoảng 16 giờ ngày 1/7/2015, Phước điều khiển xe gắn máy đến địa bàn TX Bình Minh tìm người đi đường sơ hở, mất cảnh giác để giật tài sản.

Đến QL54, đoạn khóm Đông Thuận (phường Đông Thuận- TX Bình Minh), Phước phát hiện chị Huỳnh Thị Út (ngụ ấp Vĩnh Hòa, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng- Kiên Giang) điều khiển xe gắn máy chạy cùng chiều phía trước, trên cổ có đeo dây chuyền vàng liền tăng ga áp sát xe chị Út rồi dùng tay giật sợi dây chuyền chạy về hướng Vĩnh Long.

Được một đoạn, Phước quay đầu xe trở về nhờ bạn gái tên Nguyễn Thị Thanh Thúy (ở Khóm 2, phường Thành Phước- TX Bình Minh) bán sợi dây chuyền được 6,1 triệu đồng tiêu xài.

Chiều hôm sau, trên đường chở bạn gái đi ăn về, đến đoạn đường giao nhau giữa đường Phan Văn Năm và đường nối dài đến cổng khu hành chính TX Bình Minh, Phước thấy em Nguyễn Thanh Ngàn (ở ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa) dừng xe đạp nghe điện thoại rồi cất vào túi xách phía trước rổ xe đạp.

Phước kêu Thúy giật túi xách nhưng Thúy không dám nên Phước chạy xe vượt lên, ngang cổng Trường THCS Cái Vồn, Phước áp sát xe đạp của Ngàn rồi dùng tay giật túi xách tăng ga chạy xe về cống Số 2 thuộc xã Thành Lợi (Bình Tân).

Phước kiểm tra túi xách lấy điện thoại di động Samsung Galaxy S2 và 200.000đ, còn tập sách bỏ tại cầu cống Số 2. Sau đó, Phước đem điện thoại vừa giật bán được 800.000đ và tiêu xài hết.

Kết luận định giá sợi dây chuyền vàng 18K trị giá hơn 8 triệu đồng, điện thoại Samsung Galaxy S2 không thu hồi được gia đình bị hại yêu cầu bồi thường 2 triệu đồng cùng 200.000đ tiền mặt.

Do chưa được xóa án lại tái phạm nên Công an TX Bình Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Bá Phước về hành vi “Cướp giật tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 136 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Phước thừa nhận do cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên đã lợi dụng sự sơ hở, chủ quan của người khác thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Hầu hết bị hại là người đang điều khiển xe lưu thông trên đường nên hành vi của Phước là rất nguy hiểm, có thể xảy ra tai nạn chết người.

Do Phước chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân, bất chấp hậu quả, bản thân bị cáo đã nhiều lần bị kết án tội “Cướp giật tài sản” nhưng vẫn tái phạm và cũng do tính chất của vụ án là nghiêm trọng, đã gây hoang mang, lo sợ cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến trật tự địa phương nên HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Huỳnh Bá Phước 5 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản”.

Đối với Nguyễn Thị Thanh Thúy biết rõ Phước là người giật túi xách của bị hại Nguyễn Thanh Ngàn nhưng không tố giác vì lúc đó, Thúy đang quen với Phước, sợ báo công an sẽ bị Phước đánh nên cơ quan điều tra xem xét không xử lý.

 

Tại khoản 2, Điều 136 Bộ luật Hình sự quy định: Người nào cướp giật tài sản thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”, “dùng thủ đoạn nguy hiểm” thì bị phạt từ 3- 10 năm tù giam.

 

DIỄM PHƯỢNG