XÉT XỬ VỤ ÁN 2 BĂNG NHÓM XÃ HỘI ĐEN THANH TOÁN NHAU TRƯỚC CỔNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA VĨNH LONG

15 bị cáo bị truy tố về tội giết người và gây rối trật tự công cộng

Cập nhật, 14:17, Thứ Ba, 30/09/2014 (GMT+7)

Hôm nay (ngày 30/9/2014) TAND tỉnh Vĩnh Long đưa vụ án giết người và gây rối trật tự công cộng ra xét xử đối với 15 bị cáo.


Các bị cáo phiên tòa ngày đầu tiên xét xử.

Gồm: Nguyễn Hữu Thanh Xuân (SN 1983), Trương Thành Long (SN 1997), Nguyễn Huỳnh Minh Trường (SN 1983), Nguyễn Huỳnh Minh Trí (SN 1983) cùng ở TP Vĩnh Long, Nguyễn Thanh Tú (SN 1986) ở Long Hồ phạm tội “Giết người”, Liêu Hoàng Anh Tứ (SN 1979), Nguyễn Thái Ngọc (SN 1995), Nguyễn Lê Truyền (SN 1990), Trần Biện Thế Anh (SN 1989), Trần Sơn Tùng (SN 1993) ở Long Hồ, Nguyễn Văn Lành (SN 1979) TP Vĩnh Long, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1984), Lê Văn Phong (SN 1984) ở Mang Thít, Mai Hoàng Khởi (SN 1974) và Nguyễn Thanh Hiền (SN 1995) ở Tam Bình cùng bị truy tốc về tội “Gây rối trật tự công cộng). Các bị cáo là 2 băng nhóm xã hội đen giải quyết mâu thuẫn nhau theo kiểu giang hồ.

Ngày 14/11/2013 chúng kéo nhau đến khu vực ngang cổng Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long thuộc Phường 4 – TP Vĩnh Long thanh toán nhau và 2 bên đều có người bị thương phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đây là vụ án đặc biệt nguy hiểm gây hoang mang dư luận, bởi tính cô đồ, hung hăng của các bị cáo.

Phiên tòa dự kiến sẽ xét xử trong 2 ngày (ngày 30/9 và 1/10) , Báo Vĩnh Long sẽ thông tin cùng bạn đọc.

Tin, ảnh: HOÀI NAM