Người nuôi thua lỗ nhưng giá thịt heo tại chợ vẫn cao

Cập nhật, 07:49, Thứ Ba, 26/10/2021 (GMT+7)

Nhiều người chăn nuôi heo cho biết: Từ nhiều tháng nay, giá heo hơi liên tục sụt giảm và tiếp tục giảm mạnh trong 1 tháng nay, hiện chỉ 3,2- 3,7 triệu đồng/tạ. Với mức giá này, người nuôi cầm chắc lỗ.

Cô Nguyễn Thị Đậm (huyện Mang Thít), nói: “Tôi nuôi 10 con heo, tới lứa xuất chuồng nhưng giá bán chỉ 3,5 triệu đồng/tạ, mà thương lái còn chê tới chê lui. Giá này là tôi lỗ gần 2 triệu đồng/con heo, vì con giống đã hết 2,3- 2,5 triệu đồng, thêm chi phí thức ăn tăng cao. Phần lo bệnh dịch tả heo Châu Phi, phần lo giá sẽ giảm nữa nên tôi đành phải bán”.

Trong khi người chăn nuôi đang phải bán heo hơi với giá thấp: 30.000 đ/kg (loại 2) và 35.000- 40.000 đ/kg (loại 1); thì tại các chợ, siêu thị, người tiêu dùng vẫn phải mua thịt heo với giá cao gấp 2- 3 lần, từ 80.000- 120.000 đ/kg. Một số thương lái, tiểu thương giải thích việc “mua rẻ tại nhà- bán cao tại chợ” là do phải qua nhiều khâu trung gian, vận chuyển, lò mổ, tiểu thương nhập phải chọn lọc hàng.

TRÀ MY

 

Các tin khác: