Xây dựng trên 20 mô hình sản xuất đạt hiệu quả

Cập nhật, 15:50, Thứ Ba, 14/04/2020 (GMT+7)

Trong những năm gần đây, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với thế mạnh của mỗi địa phương và cơ cấu lại ngành nông nghiệp nên nông dân trong huyện Bình Tân đã xây dựng được trên 20 mô hình sản xuất đạt hiệu quả.

Cụ thể, đối với cây trồng, đã xây dựng các mô hình như: trồng cây có múi (trên 40ha); nhân giống lúa mới chất lượng cao (trên 30 ha/năm); duy trì cánh đồng mẫu lớn (từ năm 2014 đến nay khoảng 300 ha/năm), ruộng lúa bờ hoa (28ha); nhân giống khoai lang mới (47ha); trồng khoai lang theo chuẩn GlobalGAP (14ha); ứng dụng IPM trên khoai lang (gần 50ha); ứng dụng nấm xanh trên hành lá, lúa và khoai lang (gần 30ha); trồng hành lá theo hướng VietGAP gần 40ha,…

Đối với vật nuôi, huyện Bình Tân đã hình thành nhiều mô hình triển vọng như: mô hình nuôi bò sinh sản và bò thịt (quy mô 120 con/năm); nuôi gà lấy trứng (trên 10.000 con/lứa, có năm lên đến 30.000 con/lứa); nuôi cá bông lau trong lồng (50.000 con); nuôi cá tra theo hướng VietGAP (khoảng 40ha)…

Cùng với đó là các mô hình trồng sầu riêng, mít Thái, hoa huệ, dưa hấu tết, hành lá, ớt sừng vàng Châu Phi,… Nếu được mùa, được giá, nông dân sẽ thu lời từ 150- 300 triệu đồng/ha/năm.

TRUNG THÀNH