Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá

Cập nhật, 13:27, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)

Kinh tế 6 tháng của tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất từ đầu nhiệm kỳ 2016- 2020. Trong đó, nông nghiệp phục hồi đạt mức tăng trưởng khá, công nghiệp tiếp tục phát triển, thương mại, dịch vụ tiếp tục khởi sắc.

Theo đó, tăng trưởng GRDP ước đạt 6,08%. Trong đó, khu vực nông- lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,71%; công nghiệp tăng 9,14%; dịch vụ tăng 6,68%.

Kinh tế tỉnh nhà tiếp tục tăng trưởng khá.
Kinh tế tỉnh nhà tiếp tục tăng trưởng khá.

Đảm bảo thu- chi cân đối

Đạt được những kết quả trên, theo đánh giá của UBND tỉnh tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 là nhờ có sự tập trung chỉ đạo thực hiện thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh.

Theo đó, sản xuất nông nghiệp “được mùa” và phát triển ngày càng theo chiều sâu. Giá trị sản xuất khu vực này ước đạt 11.240 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch.

Xâm nhập mùa khô 2017- 2018 không gay gắt, dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, thị trường tiêu thụ tốt, giá cả ổn định.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Minh Tho- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp- PTNT- thì “tăng trưởng vậy chưa ngon”, bởi nội tại khâu tổ chức sản xuất vẫn là nhỏ lẻ; liên kết sản xuất tiêu thụ giữa doanh nghiệp và nông dân chưa nhiều.

“Các huyện phải thực hiện chặt chẽ sản xuất theo quy hoạch. Bởi thực tế như Bình Tân quy hoạch vùng trồng khoai lang nhưng hiện lại có trường hợp lọt vô trồng cam sành là không ổn”- ông Nguyễn Minh Tho đề nghị.

Trong khi đó, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh- Lê Quang Trung cho rằng, tăng trưởng nông nghiệp “hơn 3% đừng vội mừng”, bởi một số tỉnh ĐBSCL như Đồng Tháp tăng gần 9%.

“Nói vậy để tiếp tục phấn đấu hơn nữa”- ông lưu ý ngành nông nghiệp phối hợp nâng cao hoạt động các hợp tác nông nghiệp, tìm đầu ra ổn định cho nông sản.

Đánh giá công tác xây dựng cơ bản, đến nay còn 30 công trình chưa khởi công; việc chỉ đạo giải phóng mặt bằng, đấu thầu, lựa chọn nhà thầu… thực hiện còn chậm- ông Lê Quang Trung yêu cầu phải kiểm kê áp giá bồi hoàn, nhanh chóng khởi công; đối với những công trình đã khởi công phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 2018, theo ông Võ Quốc Thanh- Phó Giám đốc Sở Kế hoạch- Đầu tư, ước thu ngân sách 6 tháng đạt trên 3.000 tỷ đồng, đạt 52,45% dự toán HĐND tỉnh giao. Thu nội địa ước đạt trên 2.500 tỷ đồng, đạt gần 50% dự toán.

Tuy nhiên, có 9/17 khoản thu có kết quả thực hiện chưa đảm bảo tiến độ, đạt dưới 50% (chủ yếu là các khoản thu có tỷ trọng lớn như thu từ các doanh nghiệp và thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh) đã ảnh hưởng nhất định đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ chi.

Do đó, UBND tỉnh đề nghị rà soát, đánh giá lại tất cả nguồn thu phát sinh trên địa bàn; kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc tính thuế, chống thất thu, nợ đọng thuế, chuyển giá.

Trong quản lý chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hạn chế tổ chức hội nghị, hội thảo; chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên nhiệm vụ quan trọng, chính sách an sinh xã hội chi đúng đối tượng, thời gian quy định.

Giữ vững trật tự an toàn- xã hội

Trong sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, cũng theo đánh giá của UBND tỉnh, tiếp tục duy trì tăng trưởng khá. Ước chỉ số toàn ngành 6 tháng tăng 9,13%. Nhiều ngành có triển vọng tăng cao như sản xuất thực phẩm, thức ăn thủy sản, may trang phục, giày thể thao.

Tỉnh tiếp tục có những chính sách hỗ trợ, giải quyết khó khăn doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đã tổ chức 2 cuộc đối thoại với doanh nghiệp và chỉ đạo TP Vĩnh Long, TX Bình Minh và các huyện tổ chức đối thoại doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn.

Đặc biệt sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư, tỉnh chỉ đạo các ngành thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư trong triển khai các dự án. Các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội được duy trì và thực hiện tốt; trật tự an toàn xã hội ổn định giữ vững.

Tuy vậy, theo lãnh đạo một số địa phương, trong sản xuất kinh doanh đang nổi lên nhiều vấn đề cần có chỉ đạo ngăn chặn kịp thời.

Như báo cáo của Chủ tịch UBND huyện Mang Thít- Nguyễn Văn Diên, khai thác cát trái phép ở địa phương có dấu hiệu gia tăng.

Cụ thể, 6 tháng đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra gần 100 vụ (chủ yếu dân ngoài tỉnh đến khai thác) xử phạt gần 1 tỷ đồng.

Do lực lượng mỏng, kiểm tra ngày lẫn đêm nên “giờ làm không nổi”, kiến nghị lãnh đạo có giải pháp hỗ trợ.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu- Giám đốc Công an tỉnh- cho biết đã áp dụng khung xử phạt cao nhất. Và khó khăn của ngành hiện nay là thiếu nơi tạm giữ phương tiện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh- Nguyễn Văn Quang yêu cầu sở, ngành liên quan phải tăng cường công tác thanh- kiểm tra tài nguyên khoáng sản, nhất là tài nguyên cát sông, theo hướng bền vững và đúng quy định.

Đồng thời, để ổn định phát triển kinh tế- xã hội đến cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, khai thác tốt nguồn thu ngân sách, tiết kiệm chi, nợ đọng thuế và nợ xấu ngân hàng.

Liên quan đến doanh nghiệp, cần tiếp tục hỗ trợ phát triển, tháo gỡ khó khăn; thực hiện tốt việc tiếp công dân; tích cực phòng chống dịch bệnh trên người, cây trồng và vật nuôi; đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

Bài, ảnh: HOÀNG MINH