Những người tiểu đường có nguy cơ bị đau xương khớp

Cập nhật, 13:28, Chủ Nhật, 17/03/2019 (GMT+7)

 

Một nghiên cứu dự đoán rằng những người mắc bệnh tiểu đường có nhiều khả năng bị đau lưng và đau cổ. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa rõ liệu bệnh tiểu đường có phải là nguyên nhân chính gây đau hay không.

Nghiên cứu đã được thực hiện với 6.560 người, trong đó 35% người bị tiểu đường có dấu hiệu của bệnh đau lưng, theo phân tích của 5 nghiên cứu khác nhau với tổng số 131.431 người và nguy cơ đau cổ chiếm đến 24%.

Tuy nhiên, nghiên cứu duy nhất trong quá trình phân tích theo dõi bệnh nhân tiểu đường chưa tìm thấy chính xác mối liên hệ giữa bệnh tiểu đường với nguy cơ đau lưng, cổ hoặc đau cột sống. Điều đó cho thấy các yếu tố khác cũng có thể giải thích cho các báo cáo gia tăng biểu hiện đau xương khớp ở bệnh nhân tiểu đường.

Tác giả Manuela Ferreira - nhà nghiên cứu cao cấp của Đại học Sydney ở Australia - cho biết, béo phì và lười vận động đều có thể là nguyên nhân cho việc xuất hiện những triệu chứng trên.

Ông chia sẻ thêm: “Duy trì lượng đường trong máu ở mức bình thường, kiểm soát trọng lượng cơ thể và quan trọng nhất là duy trì hoạt động thể chất là chìa khóa trong quá trình quản lý và ngăn chặn sự kết hợp giữa những bệnh mãn tính này".

Dạng phổ biến nhất, bệnh tiểu đường loại 2 có liên quan đến béo phì và lão hóa. Chúng  xảy ra khi cơ thể hoạt động đúng mức hoặc tạo ra đủ lượng hormone insulin để chuyển hóa đường trong máu thành năng lượng. Dạng ít phổ biến hơn là bệnh tiểu đường loại 1, phát triển ở thời trẻ và xảy ra khi tuyến tụy không còn sản xuất hormone insulin.

 

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu từ 11 nghiên cứu khác nhau ở 6 quốc gia để phân tích về các triệu chứng đau lưng, đau cổ, đau cột sống. Không có một lời khẳng định nào về mối quan hệ giữa bệnh tiểu đường với các bệnh đau cơ xương khớp. Mặc dù vậy, rất có khả năng béo phì đã góp phần trở thành tác nhân gây ra cả hai loại bệnh trên.

Tiến sĩ Ahmed Hassoon, nhà nghiên cứu tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg ở Baltimore (Mỹ), người đã tham gia nghiên cứu cho biết: “Nếu chúng ta dồn thêm trọng lượng vượt quá khả năng của cột sống cũng như các đĩa và cơ hỗ trợ, chúng ta sẽ làm mất ổn định cơ thể và sẽ sản sinh ra đủ loại vấn đề và nếu chúng ta không vận động đủ, cơ bắp hỗ trợ của chúng ta sẽ không đủ mạnh để hỗ trợ cột sống".

Theo MINH HUYỀN/LĐO