Thùng nước "Hà Mã"

Cập nhật, 11:41, Thứ Bảy, 25/06/2016 (GMT+7)

Theo khoahoc.com, nhiều người cho rằng những thứ vĩ đại tới từ những phát minh lớn, sử dụng nhiều công sức của người nghiên cứu. Mặc dù vậy, những sản phẩm có ảnh hưởng to lớn tới cuộc sống con người đôi khi tới từ những điều đơn giản nhất. 

Với tay cầm tích hợp, người dùng có thể kéo hoặc đẩy bình nước để đưa về gia đình.
Với tay cầm tích hợp, người dùng có thể kéo hoặc đẩy bình nước để đưa về gia đình.

Ví dụ như chiếc bình “hà mã” dưới đây, bình chứa được tích hợp để trở thành bánh xe giúp người dân Châu Phi có khả năng mang nước về mà không gặp khó khăn.

Thùng nước “Hà Mã” giúp người dân Châu Phi không phải đội những xô nước dung tích 20 lít về nhưng không đạt hiệu quả (do nước sóng sánh ra ngoài) vừa có thể dẫn đến nhiều căn bệnh liên quan tới đốt sống.

Mọi việc thay đổi khi 2 kỹ sư Nam Phi cho ra mắt chiếc bình nước “Hà Mã” (dung tích 91 lít, một chiếc bình được tích hợp tay cầm với bình chứa dạng trụ để người dùng (kể cả trẻ em) có thể kéo hay đẩy bình nước này về mà không gặp khó khăn.

PV