Bổ sung đảng viên có huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cấp xã được trợ cấp hàng tháng và mai táng phí khi từ trần

Cập nhật, 17:09, Thứ Tư, 26/07/2017 (GMT+7)

HĐND tỉnh vừa ban hành nghị quyết số 58 về việc bổ sung Nghị quyết số 101 của HĐND tỉnh, quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên có huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên và trợ cấp mai táng phí đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn không có hưởng chế độ, chính sách do Nhà nước quy định trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, đảng viên được nhận Huy hiệu 45, 50 năm tuổi Đảng được trợ cấp hàng tháng bằng hệ số 0,5 mức lương cơ sở/tháng và được trợ cấp mai táng phí khi từ trần.

Được biết, tại kỳ họp thứ 10 khóa VIII, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 101 quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên có Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên và trợ cấp mai táng phí đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn không hưởng chế độ, chính sách do Nhà nước quy định trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng đối với đảng viên có Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là 0,4 mức lương cơ sở/tháng; đảng viên có Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng là 0,5 mức lương cơ sở/tháng; đảng viên có Huy hiệu 55, 60 năm tuổi Đảng là 0,7 mức lương cơ sở/tháng; đảng viên có Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là 1,0 mức lương cơ sở/tháng; đảng viên từ trần được hưởng trợ cấp mai táng phí hệ số 6,0 mức lương cơ sở/trường hợp.

Vào tháng 7/2016, BCH Trung ương Đảng quy định thi hành điều lệ Đảng có bổ sung đảng viên đủ 45 năm tuổi Đảng thì được nhận Huy hiệu Đảng.

THANH TÂM